Thuốc giúp bảo vệ con người trước nguy cơ nhiễm HIV/AIDS

Tiêm thuốc GSK 744LA có thể bảo vệ con người trước nguy cơ nhiễm virus HIV/AIDS trong vòng 3 tháng. Đây là kết quả của một nghiên cứu quan trọng được công bố trên tạp chí "Khoa học" của Mỹ.
Tiêm thuốc GSK 744LA có thể bảo vệ con người trước nguy cơ nhiễm virus HIV/AIDS trong vòng 3 tháng. Đây là kết quả của một nghiên cứu quan trọng được công bố ngày 4/3 trên tạp chí "Khoa học" của Mỹ.
Thuốc giúp bảo vệ con người trước nguy cơ nhiễm HIV/AIDS ảnh 1

Ảnh minh họa.

Nghiên cứu của các nhà khoa học đến từ Trung tâm Nghiên cứu AIDS Aaron Diamond có trụ sở tại New York cho thấy loại thuốc GSK 744LA đang trong giai đoạn thử nghiệm có thể bảo vệ những con khỉ đuôi dài Macaca trước nguy cơ nhiễm SHIV, một chủng virus lai giữa virus gây bệnh AIDS ở người và virus gây bệnh này ở khỉ. Các chuyên gia đã hai lần tiêm loại thuốc này cho 8 con khỉ Macacava và sau đó "thách thức" những con vật trên bằng cách đưa virus SHIV vào trực tràng mỗi tuần/lần. Kết quả cho thấy không có con khỉ nào trong số này bị nhiễm virus nói trên sau 8 lần thử thách. Theo ông David Ho, thành viên nhóm nghiên cứu, mặc dù hiệu quả và độ an toàn của thuốc GSK 744LA chưa được thử nghiệm ở người, nhưng loại thuốc này có thể giúp con người miễn nhiễm với virus HIV/AIDS trong khoảng 3 - 4 tháng. Các chuyên gia đang bắt đầu giai đoạn hai của công trình nghiên cứu GSK 744LA và hướng tới mục tiêu thử nghiệm trên cơ thể người.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.