Thuốc do Israel điều chế hiệu quả trên 90% với người nhiễm COVID-19 nặng

Kết quả thử nghiệm lâm sàng cho thấy thuốc điều trị COVID-19 do các chuyên gia Israel phát triển giúp 29 trên tổng số 30 bệnh nhân bệnh từ trung bình đến nặng hồi phục chỉ sau vài ngày.
Chú thích ảnh
Một bệnh nhân nhiễm COVID-19 (áo đen) sử dụng thuốc điều trị EXO-CD24. Ảnh: JPost

Loại thuốc này do một nhóm nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa Sourasky ở Tel Aviv phát triển. Kết quả thử nghiêm lâm sàng giai đoạn 2 cho thấy 93% trong tổng số 90 bệnh nhân COVID-19 nặng được điều trị ở một số bệnh viện tại Hy Lạp đã được xuất viện chỉ sau từ 3-5 ngày. Thử nghiệm lần này được tiến hành ở thủ đô Athens, bởi Israel không có đủ số bệnh nhân tương ứng phục vụ khảo cứu.

Tỉ lệ trên một lần nữa khẳng định kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đã được ghi nhận trước đó. 29 trên tổng số 30 bệnh nhân COVID-19 thể trung bình hoặc nặng đã hồi phục sau vài ngày. Thử nghiệm giai đoạn 1 được tiến hành vào mùa đông năm ngoái tại Israel.

“Mục đích chính của nghiên cứu này là để xác nhận độ an toàn của thuốc. Đến hôm nay, chúng tôi chưa ghi nhận bất kỳ tác động phụ đáng quan ngại nào ở cả hai nhóm tham gia thử nghiệm”, Giáo sư Nadir Arber – trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu.

Arber và đồng nghiệp đã bắt tay phát triển thuốc điều trị thuốc EXO-CD24 chuyên điều trị COVID-19 dựa trên một mẫu phân tử mà ông đã nghiên cứu trong suốt 25 năm qua, có tên gọi CD24, loại có sẵn tự nhiên trong cơ thể con người.

Thuốc không làm thay đổi hệ miễn dịch mà khôi phục về trạng thái bình thường bằng cách kiểm soát yếu tố gây ra tình trạng bệnh nặng. Khi bệnh nhân dùng thuốc, protein có tên CD24 sẽ được đưa đến phổi, giúp làm dịu hệ miễn dịch và kiềm chế "cơn bão cytokine" vốn là nguyên nhân kích hoạt suy hô hấp cấp tính bằng cách tấn công các tế bào khỏe mạnh trong phổi. Đó chính là nguyên lý trị bệnh của EXO-CD24.

Nhóm nghiên cứu đã sẵn sàng cho giai đoạn thử nghiệm lâm sàng với EXO-CD24. Lần này, thử nghiệm sẽ được tiến hành ở Israel, nhưng cũng có thể là ở địa điểm khác ở bên ngoài, nếu số bệnh nhân ở Israel không đủ để làm mẫu xét nghiệm. Giáo sư Arber hy vọng sẽ kết thúc thử nghiệm vào cuối năm nay. Nếu kết quả một lần nữa được ghi nhận, thuốc có thể sẽ sớm có mặt trên thị trường, với mức giá thấp.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - JPost

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.