Thuế quan của Tổng thống Trump khiến xuất khẩu Mỹ sang Trung Quốc lao dốc

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng ngày 3/3, cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc thương mại Mỹ - Trung, nhưng cái giá đối với doanh nghiệp Mỹ ngày càng rõ nét khi xuất khẩu sang Trung Quốc lao dốc và nhiều ngành chủ lực mất thị phần.
Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Trung Quốc. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Theo ông Chad Bown, chuyên gia kinh tế tại Viện kinh tế quốc tế Peterson, nếu không có các đợt leo thang thuế quan, Trung Quốc có thể đã mua nhiều hơn gần 60% hàng hóa từ Mỹ trong năm 2025. Khoản hụt này ước tính lên tới khoảng 90 tỷ USD trong cả năm.

Số liệu cho thấy xuất khẩu hàng hóa của Mỹ sang Trung Quốc trong năm 2025 giảm 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức thuế cao từng được nâng lên tới 145 điểm phần trăm hồi đầu năm 2025, theo ông Bown, đã khiến quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào trạng thái gần như trạng thái cấm vận trên thực tế. Mỗi lần Washington tăng thuế, Bắc Kinh đều đáp trả bằng các biện pháp tương ứng, khiến đà suy giảm xuất khẩu của Mỹ càng gia tốc.

Trong khi đó, xuất khẩu toàn cầu của Trung Quốc tăng hơn 50% trong 5 năm qua, đưa thặng dư thương mại năm 2025 lên mức kỷ lục 1.190 tỷ USD. Tuy nhiên, nhập khẩu của nước này tăng chậm hơn đáng kể, làm gia tăng mất cân đối thương mại và gây sức ép lên quan hệ với các nền kinh tế châu Âu.

EU ngày càng chia sẻ quan điểm với Washington về việc Trung Quốc trợ cấp công nghiệp, ưu ái doanh nghiệp nội địa và theo đuổi chính sách công nghiệp tạo dư thừa công suất. Theo phân tích của ông Bown, sự bất mãn của châu Âu có thể mở ra cơ hội để Mỹ phối hợp với các đồng minh nhằm xử lý những vấn đề cấu trúc trong hệ thống thương mại liên quan tới Trung Quốc.

Diễn biến pháp lý trong nước Mỹ cũng tạo thêm yếu tố mới. Phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn các mức thuế của Washington được cho là trao cho Chính quyền Tổng thống Trump cơ hội điều chỉnh lại chiến lược thương mại. Tuy nhiên, khả năng đạt được một thỏa thuận kinh tế toàn diện vẫn bị đánh giá là thấp trong ngắn hạn.

Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 3/2026. Chương trình nghị sự có thể bao gồm kiểm soát xuất khẩu, cam kết mua đậu tương Mỹ và các vấn đề thương mại ngoài thuế quan. Dù vậy, ông Bown lưu ý rằng đối thoại là cần thiết để tránh leo thang, nhưng chưa có dấu hiệu rõ ràng về một thỏa thuận lớn sắp đạt được.

Ở cấp độ ngành, xuất khẩu chế tạo của Mỹ sang Trung Quốc hầu như không có điểm sáng. Các lô hàng máy bay và ô tô giảm mạnh dù có phục hồi nhẹ. Ngành nông nghiệp, đặc biệt là các nhà sản xuất đậu tương vốn phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, tiếp tục chịu tác động nặng nề trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Các hiệp hội ngành cho biết chưa ghi nhận cải thiện thực chất nào về khả năng tiếp cận thị trường, trong bối cảnh Trung Quốc đã nhanh chóng đa dạng hóa nguồn cung nông sản.

Xuất khẩu dịch vụ của Mỹ, từng suy giảm trong đại dịch, cũng chưa phục hồi đáng kể. Điều này cho thấy tác động của căng thẳng thương mại không chỉ dừng lại ở hàng hóa hữu hình mà còn lan sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Cuộc tái cấu trúc thương mại Mỹ - Trung do các biện pháp thuế quan khởi xướng đã tạo ra sự dịch chuyển đáng kể trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, dữ liệu năm 2025 cho thấy nhiều doanh nghiệp Mỹ vẫn đang gánh chịu chi phí từ sự điều chỉnh này, trong khi lợi ích dài hạn của chiến lược vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.