Thuế quan của Mỹ: Washington đồng ý tham vấn với Brazil tại WTO

Mỹ đã chấp thuận yêu cầu của Brazil về việc tham gia đàm phán tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến việc Washington áp thuế 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ quốc gia Nam Mỹ này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của tổ chức WTO tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Động thái trên diễn ra sau khi Chính phủ Brazil hồi đầu tháng 8 thông báo đã chính thức đệ đơn kiện lên WTO để phản đối các mức thuế mới mà Mỹ áp đặt đối với hàng hóa xuất xứ từ nước này, bao gồm các mặt hàng chủ lực như cà phê, thịt bò và đường.

Theo công văn được đăng tải trên trang web của WTO, phái đoàn Mỹ tại WTO khẳng định: "Mỹ chấp nhận yêu cầu tham vấn của Brazil" và sẵn sàng thảo luận thời điểm phù hợp cho các cuộc tham vấn. Tuy nhiên, phía Mỹ cũng nhấn mạnh một số vấn đề Brazil nêu ra "liên quan đến an ninh quốc gia không thuộc phạm vi xem xét hoặc không thể giải quyết thông qua cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO".

Trước đó, trong đơn kiện lên WTO ngày 6/8, Brazil phản đối các biện pháp thuế quan được Mỹ ban hành thông qua hai sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký ngày 2/4 và 30/7 vừa qua, cho phép áp thuế lên tới 50% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Brazil. Chính phủ Brazil cũng đã đưa ra “yêu cầu tham vấn”, nhấn mạnh quá trình tham vấn song phương nhằm tạo điều kiện cho hai bên tìm kiếm một giải pháp thương lượng trước khi bước vào giai đoạn tranh tụng chính thức. Phía Mỹ viện dẫn các quy định nội luật như Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) và Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 khi thực hiện các biện pháp thuế quan nói trên đối với Brazil.

Liên quan đến việc xuất khẩu cà phê của Brazil, ngày 19/8, Hội đồng các nhà xuất khẩu cà phê Brazil (Cecafé) đã gửi văn bản đề nghị Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) loại cà phê ra khỏi danh mục áp thuế 50% theo quyết định của Tổng thống Donald Trump. Cecafé nhấn mạnh cà phê Brazil chiếm hơn 30% thị phần tiêu thụ tại Mỹ và là nguyên liệu quan trọng của nhiều thương hiệu cà phê Mỹ. Việc áp thuế cao có thể làm tăng giá, ảnh hưởng đến lạm phát và người tiêu dùng Mỹ.

Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục hoàn thiện tuyên bố chung về thương mại và thuế quan. Tại cuộc họp báo ngày 19/8, một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã gửi lại bản dự thảo tuyên bố chung về thương mại và thuế quan cho Mỹ sau khi nhận được văn bản từ Chính phủ Mỹ, với những đề xuất về việc hoàn thiện văn bản này.

Theo người phát ngôn trên, các cuộc tiếp xúc giữa Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer vẫn đang diễn ra.

EU và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại khung vào cuối tháng 7/2025, với Mỹ áp đặt mức thuế nhập khẩu 15% đối với hầu hết hàng hóa của EU, bằng 1/2 mức dự kiến ban đầu.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.