Thuế quan của Mỹ: Malaysia kỳ vọng đàm phán thành công

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 17/7, Malaysia bày tỏ hy vọng sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong các cuộc đàm phán giảm thuế quan với Mỹ trước thời hạn ngày 1/8 tới.
Chú thích ảnh
Cảng container hàng hoá ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Mohamad Hasan cho biết nước này đang mong đợi một công thức đôi bên cùng thắng để không gây bất kỳ tổn hại nào đến mối quan hệ tốt đẹp và quan hệ thương mại giữa hai nước.

Theo ông, Malaysia sẽ tiếp tục trình bày lập trường của mình để có mức thuế quan thấp hơn so với đề xuất, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng Malaysia là một đối tác chiến lược của cả Mỹ và nhiều quốc gia khác nên không muốn điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Malaysia đánh giá các cuộc đàm phán để giảm thuế quan không nên chỉ tập trung vào khía cạnh thương mại mà cần phải mở rộng phạm vi sang chủ quyền và các vấn đề liên quan khác.

Ngoài ra, ông Mohamad Hasan cho biết Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có chính sách chung về tính bao trùm, vì vậy bất kỳ nỗ lực nào nhằm chia rẽ các quốc gia thành viên đều bị coi là không lành mạnh. Do đó, Malaysia hy vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và các quốc gia khác sẽ không đi đến mức “chia rẽ chúng ta hoặc dẫn đến các vấn đề trong quan hệ song phương”.

Malaysia bị Washington áp mức thuế 24% hồi tháng 4 và đã bị tăng lên 25% bất chấp các cuộc đàm phán sơ bộ giữa đại diện hai bên.

Quang Hoàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.