Thuế quan của Mỹ: Anh xem xét chấm dứt chương trình nhập khẩu giá trị thấp

Chính phủ Anh đang xem xét chấm dứt chương trình được các nhà bán lẻ trực tuyến sử dụng để gửi các lô hàng giá trị thấp đến Anh mà không phải chịu thuế khi nước này chuẩn bị đối phó với làn sóng nhập khẩu giá rẻ sau cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves phát biểu tại thủ đô London. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves ngày 23/4 công bố việc đánh giá lại Chương trình nhập khẩu giá trị thấp, theo đó hàng hóa trị giá 135 bảng (175 USD) được phép nhập khẩu vào nước này mà không phải chịu thuế hải quan, sau khi các nhà bán lẻ bao gồm Next, Currys và J Sainsbury cảnh báo về rủi ro từ hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc.

Tờ Financial Times dẫn phát biểu của bà Reeves bên lề cuộc họp mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới tại Washington cho biết, chính phủ hoàn toàn ủng hộ việc chống bán phá giá các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ làm giảm giá trị của các nhà bán lẻ Anh.

Với quyết định này, Anh đã tham gia cùng Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) trong việc chấm dứt các chương trình nhập khẩu giá rẻ, theo đó miễn thuế cho hàng nhập khẩu trị giá lần lượt là 800 USD và 150 euro. Mỹ đã thông báo các bưu kiện từ Trung Quốc đại lục và Hong Kong (Trung Quốc) sẽ không còn được hưởng chương trình này nữa kể từ ngày 2/5 và dự kiến sẽ xóa bỏ nhập khẩu giá rẻ từ tất cả các quốc gia khác ngay khi có thể. EU cho biết sẽ xem xét đóng chương trình này vào năm 2028.

Vương quốc Anh đánh giá lại chương trình nhập khẩu giá trị thấp trong bối cảnh chính phủ đưa ra một gói biện pháp nhằm tránh việc hàng hóa Trung Quốc chuyển hướng sang Anh do bức tường thuế quan 145% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Mỹ.

Các biện pháp này bao gồm việc tăng cường giám sát dữ liệu thương mại để phát hiện các đợt nhập khẩu tăng đột biến và đẩy nhanh các biện pháp phòng vệ của Cơ quan khắc phục thương mại, tổ chức chịu trách nhiệm xác định và ngăn chặn các hoạt động thương mại không công bằng.

Các nhà bán lẻ lớn hoan nghênh động thái của chính phủ, nhưng các nhóm đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ cảnh báo việc bãi bỏ các chương trình nhập khẩu giá trị thấp trên toàn cầu sẽ khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó xuất khẩu sản phẩm hơn.

Bà Tina McKenzie tại Liên đoàn doanh nghiệp nhỏ của Anh cho biết, mặc dù chính phủ đúng khi cảnh giác với nguy cơ bán phá giá, nhưng việc cắt hỗ trợ nhập khẩu giá trị thấp chỉ nên được thực hiện khi có bằng chứng thực về tình trạng nhập khẩu ồ ạt. Theo bà, với 16% hàng hóa có giá trị dưới 135 bảng được các công ty nhỏ vận chuyển, quyết định cắt nhập khẩu có nguy cơ tác động tới hoạt động xuất khẩu giá trị thấp của các doanh nghiệp nhỏ trên toàn thế giới, dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng.

Minh Hợp - PV TTXVN tại London

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.