Thúc tiến độ nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát

Chiều 21/10, đến thăm Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương – Bến Cát và làm việc với chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.
Thúc tiến độ nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát ảnh 1

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân khảo sát hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ vận hành Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương - Bến Cát. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, kẹt xe, ngập nước, rác thải, nước thải là những vấn đề đang được lãnh đạo và người dân thành phố quan tâm. Vì vậy, thành phố rất hoan nghênh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền đã nỗ lực đầu tư nhà máy giúp thành phố xử lý vấn đề nước thải.

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành đề xuất giải pháp đấu nối các hệ thống dẫn nước thải về nhà máy xử lý. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tiến hành kiểm tra, đo đạc về chỉ tiêu nước thải đã xử lý và các vấn đề về môi trường tại nhà máy.

Đối với chủ đầu tư, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền hoàn thành báo cáo trạng và đưa ra những cam kết trong vấn đề xử lý nước thải trước ngày 30/10. Với những lo ngại của người dân trong khu vực về vấn đề môi trường, mỗi tháng một lần, công ty mở cửa nhà máy để đại diện các đoàn thể và người dân vào tham quan, tìm hiểu công nghệ và vấn đề môi trường tại nhà máy.

Ông Lê Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền cho biết, với dự án Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát, Công ty quyết tâm thay đổi cách nhìn của người dân về môi trường tại nhà máy xử lý nước thải.

Với công nghệ hiện đại, Phú Điền xây dựng nhà máy xử lý nước thải với khuôn viên xanh, sạch, không có mùi và hoàn toàn không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trong khu vực. Công ty sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 12 nằm rõ và yên tâm về vấn đề môi trường tại nhà máy.

Với tư cách đơn vị tiếp quản nhà máy xử lý nước thải sau khi hoàn thành, đại diện Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP Hồ Chí Minh đánh giá chủ đầu tư đang xây dựng nhà máy với tiến độ nhanh, qua 19 tháng thi công đã hoàn thành các công trình cơ bản. Sau khi vận hành thử nghiệm, các đơn vị liên quan sẽ thực đánh giá, nghiệm thu và nhận bàn giao nhà máy từ nhà đầu tư để xử lý nước thải trong khu vực.

Thúc tiến độ nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát ảnh 2

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân bấm nút khởi động hệ thống cung cấp điện năng lượng mặt trời phục vụ vận hành Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Tham Lương – Bến Cát. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát là nhà máy xử lý nước thải đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh có nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn Việt Nam cột A. Nhà máy sử dụng công nghệ xử lý sinh học SBR cải tiến là công nghệ bùn hoạt tính tuần hoàn dạng mẻ nhằm tăng cường xử lý ni tơ, phốt pho bên cạnh xử lý các chất hữu cơ có trong nước thải.

Nước thải sau khi xử lý được khử trùng bằng tia cực tím đảm bảo an toàn môi trường, được tái sử dụng trong sinh hoạt và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà máy. Với công suất 250.000 m3/ngày, khi đi vào hoạt động, Nhà máy xử lý nước thải Tham Lương - Bến Cát sẽ xử lý nước thải trên lưu vực quận Gò Vấp, một phần quận Bình Thạnh và quận 12.

TP Hồ Chí Minh hiện có 2 nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động gồm Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng công suất 141.000 m3/ngày và Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa công suất 46.000 m3/ngày. Hiện tỷ lệ xử lý nước thải đô thị của thành phố chỉ đạt 13,2% tổng lượng nước sinh hoạt. TP Hồ Chí Minh đang kêu gọi đầu tư xây dựng tổng cộng 12 nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch với tổng lượng nước thải cần xử lý khoảng 3 triệu m3/ngày.

Nguyễn Xuân Dự (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Sớm nâng cấp đê tả sông Hồng qua xã Thư Vũ (Hưng Yên)

Tuyến đê tả sông Hồng đoạn qua thôn Tiền Phong và thôn Vũ Vân (xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) dài hơn 1 km hiện xuống cấp, mặt đê bong tróc. Thực trạng này không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình phòng chống lụt bão.

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Kiên quyết xử lý vi phạm về đất đai tại khu vực Hồ Ba Bể

Từ tháng 7/2025, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm: Nam Mẫu, Khang Ninh và Cao Thượng với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 14.800 ha, dân số trên 11.700 người, sinh sống tại 13 thôn, bản.

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Khoa học công nghệ mở cửa tri thức cho học sinh khiếm thị

Tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP Hồ Chí Minh), học sinh khiếm thị đang học cách dùng điện thoại đọc sách in, nhận biết màu sắc và tìm tài liệu. Từ những thao tác còn khó khăn, sự hướng dẫn của thầy cô giúp các em từng bước sử dụng công nghệ phục vụ việc học.