Thực phẩm giải nhiệt hút khách trong cao điểm nắng nóng

Những ngày này, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng cao điểm, nhiệt độ quanh 40 độ C, thậm chí ngoài trời lên tới gần 50 độ C. Vì vậy, các mặt hàng thực phẩm ăn uống nhằm giải nhiệt cho cơ thể, đảm bảo sức khỏe được bán rất chạy như: cua, ngao, hến, trai, mướp, bí xanh, rau xanh, hoa quả...
Chú thích ảnh
Người dân Hà Nội hỗ trợ tiêu thụ vải Phúc Hòa (Tân Yên, Bắc Giang). Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Dạo qua thị trường ở một số chợ truyền thống, chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội như: Nguyễn Công Trứ, Thành Công, Kim Liên, Dốc Đề, Chợ Hôm - Đức Viên, Phan Huy Chú, Trại Găng, Mùng 8/3... thấy các mặt hàng cua đồng, ngao, trai, trùng trục, cá... giá có nhích lên chút ít không đáng kể, dù sức mua tăng mạnh. Đối với các mặt hàng rau xanh như: mùng tơi, rau đay, mướp, bí bầu, rau muống, cải xanh... giá vẫn ổn định, không tăng.

Chị Nguyễn Thị Thảo, chủ cửa hàng kinh doanh hải sản tại chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng cho biết, nắng nóng nên nhu cầu mua thủy, hải sản, nhất là cua đồng của các bà nội trợ tăng gấp 2-3 lần so với cuối tuần trước. Mặc dù, sức mua tăng mạnh nhưng giá chỉ tăng nhẹ, hiện ở mức 150.000 - 180.000 đồng/kg.

Tại hệ thống chợ truyền thống trên địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình… những ngày này giá bán cua đồng tự nhiên tăng từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, hiện dao động từ 180.000 - 230.000 đồng/kg, riêng cua nuôi giá thấp hơn từ 160.000 - 170.000 đồng/kg, cua làm sạch, xay nhỏ từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. Mặt hàng thủy, hải sản cũng thu hút nhiều người mua. Cụ thể, ngao nuôi có giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg, trai từ 12.000 - 15.000 đồng/kg, các loại cá nước ngọt như rô phi, diêu hồng, trôi, trắm, chép… dao động từ 60.000 - 130.000 đồng/kg... Mức giá này vẫn giữ nguyên như những ngày trước, không có hiện tượng tăng giá.

Theo các tiểu thương mặc dù, trời nắng nóng sức mua các mặt hàng thực phẩm giải nhiệt cho cơ thể tăng mạnh nhưng giá tăng ít hoặc giữ ổn định là do nguồn cung dồi dào, các mặt hàng rau xanh như: bí, bầu, mướp đang vào vụ thu hoạch nên giá cả không biến động. 

Bác Phạm Thị Liên, ở phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng cho biết: "Sáng sớm, tôi thường đi chợ Nguyễn Công Trứ, rau xanh, hoa quả tươi, các loại thủy hải sản rất nhiều và giá hầu như ổn định".

Cùng với mặt hàng thực phẩm, các loại hoa quả tiêu thụ cũng khá mạnh. Các tiểu thương kinh doanh hoa quả tại chợ Thành Công, quận Ba Đình cho biết, nắng nóng lượng tiêu thụ dưa hấu, dưa lê cao gấp 2 lần so với những ngày bình thường. Các loại hoa quả như cam, bưởi đang bán rất chạy. Sức tiêu thụ tăng mạnh nhưng giá bán không tăng, hiện dưa hấu từ 15.000-20.000 đồng/kg, cam sành từ 22.000 - 24.000 đồng/kg, bưởi năm roi từ 23.000 - 25.000 đồng/kg, vải từ 20.000 - 22.000 đồng/kg. 

Nguyên nhân khiến mặt hàng hoa quả không tăng giá là do đang vào vụ thu hoạch và người dân Thủ đô đang chung tay cùng nông dân tỉnh Bắc Giang, Hải Dương tiêu thụ hoa quả - một tiểu thương lý giải.

Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.