Thực phẩm chay 'đắt như tôm tươi' dịp Rằm tháng 7

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Rằm tháng bảy (Lễ Vu lan). Trong khi thị trường thực phẩm vẫn giữ ở mức ổn định, các mặt hàng như hoa tươi, trái cây, đặc biệt là thực phẩm chay phục vụ cho nhu cầu cúng lễ đã bắt đầu nóng lên từng ngày.

Khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho thấy, giá thực phẩm chay phục vụ lễ Vu lan năm nay khá ổn định. Một số sản phẩm chay quen thuộc như chả giò chay có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/kg, há cảo chay từ 60.000 - 77.000 đồng/kg... Gạo lứt - một sản phẩm được nhiều người ăn chay ưa chuộng đang được bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg, các loại nấm có giá dao động từ 25.000 - 63.000/kg…

Chị Lê Minh Vân (ngụ ở quận 3, TP Hồ Chí Minh) cho hay, nếu như trước kia, ăn chay chỉ được nhắc đến là phương thức ẩm thực của người tu hành, nhà phật để tĩnh tâm, kiêng sát sinh, loại bỏ tham, sân, si và nuôi dưỡng tâm hồn thì hiện nay việc ăn chay trở nên khá phổ biến với đối tượng ăn chay mở rộng và trở thành thực đơn yêu thích trong văn hóa ẩm thực của người Việt.

“Các loại thực phẩm chay được bày bán khá phổ biến ngoài chợ, siêu thị tiện lợi và người tiêu dùng rất dễ dàng tìm mua. Tuy nhiên, để có những sản phẩm chất lượng, đảm bảo tốt cho sức khỏe... người tiêu dùng cần thông minh và chọn mua sản phẩm tại những cửa hàng có uy tín, sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”, chị Minh Vân nói thêm.

Thực phẩm chay 'đắt như tôm tươi' dịp Rằm tháng 7 ảnh 1

Các mặt hàng trái cây phục vụ thị trường ngày lễ Vu lan có giá ổn định ở các siêu thị lớn tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: CTV

Bên cạnh những thực phẩm đồ chay đang được bán với giá cả ổn định, các loại hoa, trái cây… phục vụ thị trường ngày này cũng đang sôi động. Theo tiểu thương tại các chợ lẻ trên địa bàn TP Hồ Chí Minh cho biết, giá những loại hoa cúc, hoa cát tường, hoa hồng… tại chợ đầu mối hoa tươi đã bắt đầu tăng giá từ 1.000 – 5.000 đồng/bó. Dự báo đến gần ngày rằm, giá hoa sẽ còn tiếp tục tăng do nhu cầu tăng cao trong khi nguồn cung đang khan hạn chế.

"Chẳng hạn như trước kia hoa cúc có giá 10.000 -12.000 đồng/bó thì nay đã tăng lên 13.000 – 15.000 đồng/bó và đến ngày rằm tháng 7 sẽ tăng lên 18.000 – 25.000 đồng/bó. Giá hoa cát tường 20.000 – 25.000 đồng/bó, ngày Rằm tháng 7 sẽ tăng lên 30.000 – 35.000 đồng/bó. Giá hoa hồng đang ở mức 15.000 - 20.000 đồng/10 bông, dự kiến ngày lễ Vu lan sẽ tăng lên 50.000 – 80.000 đồng/10 bông", chị Nguyễn Thu Huệ, chủ một cửa hàng bán hoa tươi tại chợ Tân Định (quận 1) cho hay.

Cùng với không khí "chộn rộn" của các loại hoa phục vụ lễ Vu lan, các loại quả phục vụ cho ngày rằm lại đang có xu hướng tăng. Theo các tiểu thương chuyên bán hoa quả, sát ngày lễ Vu lan giá các loại hoa quả như bưởi, mãng cầu, xoài, táo…sẽ được điều chỉnh giá tùy theo nguồn cầu tăng hay giảm nhưng mức tăng dự báo sẽ không nhiều.

"Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, kiểm soát giá cả hàng hóa trong dịp lễ Vũ lan, Sở Công thương TP Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa, nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu phục vụ mùa ăn chay như hoa quả, thực phẩm đồ chay... kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá", ông Nguyễn Ngọc Hoà, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết.

Lê Nghĩa/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.