Thực hư việc rắn lục đuôi đỏ “tấn công” nhà dân

Ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại địa phương trong thời gian gần đây và có 3 người dân ở xóm 2 đã bị rắn cắn là có thật.
Ông Nguyễn Trọng Tranh, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Tình trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện tại địa phương trong thời gian gần đây và có 3 người dân ở xóm 2 đã bị rắn cắn là có thật. Tuy nhiên, không có tình trạng người dân địa phương đã bị rắn lục đuôi đỏ cắn chết; rắn cũng không nhiều đến mức thường xuyên bò vào sân, vào nhà dân làm mất ổn định cuộc sống của người dân địa phương.

Thông tin rắn lục đuôi đỏ cắn chết người và thường xuyên bò vào nhà dân đã gây xôn xao dư luận ở Nghệ An trong thời gian vừa qua, tạo tâm lý hoang mang cho người dân trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong sản xuất. Theo một số người dân, trước đây rắn lục đuôi đỏ ít thấy xuất hiện ở địa phương mà chỉ thường bắt gặp ở trên các đồi núi, nhưng năm nay người dân ở xóm 2 và xóm 3 xã Khánh Sơn đã bắt gặp rắn treo ở các giàn hoa lý, các bụi cây chè trong vườn nhà. Người dân cũng đã gặp và đánh chết 5 - 6 con rắn lục đuôi đỏ ở trong vườn nhà. Rắn thường dài khoảng 20 - 30 cm, thân nhỏ, có màu xanh, đuôi có màu đỏ, nọc độc của rắn khi cắn vào người thường làm cho sưng phù lên.

Trên thực tế, 3 người dân tại xã Khánh Sơn bị rắn cắn vào tháng 8/2014 vừa qua đều là do thiếu quan sát khi đưa tay hái hoa lý trên giàn, hay đi làm vườn đạp trúng rắn thì mới bị rắn cắn vào tay và vào chân. Sau khi sơ cứu tại chỗ và điều trị bằng thuốc nam, các nạn nhân bị rắn cắn đều không bị nguy hiểm đến tính mạng, đặc biệt không có người dân nào ở xã Khánh Sơn chết do bị rắn cắn.

Nguyên nhân rắn lục đuôi đỏ xuất hiện nhiều hơn trước được người dân xã Khánh Sơn lý giải là do môi trường sống thuận lợi hơn, việc trên địa bàn xã nhiều hộ dân trồng hoa lý, phát triển các vườn chè bóng mát là điều kiện thuận lợi cho rắn ẩn nấp. Đặc tính của rắn lục đuôi đỏ là có màu xanh nên thường sinh sống, ẩn nấp trên các bụi cây có cùng màu sắc, khiến người dân rất khó phát hiện. Đặc biệt, trong đợt nắng nóng vừa qua, do trên địa bàn xã Khánh Sơn đã thường xuyên xảy ra cháy rừng trên diện rộng, vì vậy, đây có thể là nguyên nhân chính làm rắn ở trên các đồi núi không có chỗ ẩn nấp, sinh sống nên bò xuống các vườn và bụi cây trong vườn của các hộ dân sống dưới chân đồi núi.

Trước thực trạng rắn lục đuôi đỏ xuất hiện, để bảo đảm cho người dân ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, chính quyền địa xã Khánh Sơn đã tăng cường tuyên truyền vận động người dân khi đi làm vườn, sản xuất phải quan sát kỹ, không đạp lên rắn để bị rắn cắn; khi thu hoạch sản xuất hoa màu, khi đi làm vườn cần đi ủng và các đồ dùng bảo hộ khác; thường xuyên phát quang bụi rậm gần nhà để rắn không có điều kiện sinh nở, phát triển nhiều lên. Đối với người dân không may bị rắn cắn cũng phải nắm vững các kiến thức sơ cứu tại chỗ và điều trị kịp thời để tránh nguy hiểm đến tính mạng.

Tá Chuyên

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.