Thực hư việc 'dân mất mùa điều' do phun thuốc được hỗ trợ

Mới đây, trao đổi với các cơ quan báo chí về chương trình hỗ trợ nông dân trồng điều bị thiệt hại do sâu bệnh, bà Phạm Thị Ánh Hoa, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước cho biết Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất việc thực hiện hỗ trợ nông dân trồng điều bị sâu bệnh hại thời gian vừa qua.

Hiện cơ quan chức năng đang thanh tra đến khi có kết quả rà soát, kiểm tra sẽ thông tin công khai.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Phước ban hành quyết định hỗ trợ nông dân trồng điều do bị sâu bệnh hại trong niên vụ (2016-2017)  với mức hỗ trợ bình quân 2 triệu đồng/ha.

Theo đó, nông dân được hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật, chăm sóc bảo vệ bông và trái non theo quy trình cho niên vụ 2017-2018. Quyết định triển khai hỗ trợ bằng nguồn ngân sách trên 44,7 tỷ đồng và được phân bổ cho 10 huyện, thị từ đầu mùa vụ 2018 (từ ngày 30 tháng 01 năm 2018).

Chương trình trên của tỉnh với mục đích giải cứu các vườn điều bị sâu bệnh tấn công gây mất mùa cho niên vụ 2016-2017. 

10 huyện, thị  được nhận kinh phí để hỗ trợ cho nông dân gồm thị xã Phước Long, Đồng Xoài, Bình Long, Bù Gia Mập, Lộc Ninh, Bù Đốp, Hớn Quản, Đồng Phú, Phú Riềng và huyện Bù Đăng với hàng chục nghìn hộ dân được hưởng lợi từ chương trình này.

Riêng huyện Bù Đăng được nhận hỗ trợ cao nhất tỉnh với số hộ nông dân trồng điều bị sâu bệnh tấn công được hỗ trợ thuốc với kinh phí lên đến trên 17,7 tỷ đồng. Kết quả hỗ trợ đến nay đã được thống kê gồm: 361 hộ nghèo với diện tích trên 675 ha; 5.407 hộ đồng bào dân tộc với diện tích 15.164 ha và hộ chính sách là 193 hộ với diện tích 453 ha.

Tuy nhiên, kết quả thu hoạch mùa vụ điều năm 2018 của bà con nông dân ở huyện Bù Đăng đã trái ngược với kỳ vọng. Nhiều hộ nông dân nằm trong chương trình nhận hỗ trợ phản ánh gần như mất trắng vụ điều 2018.

Cụ thể, theo hàng chục hộ dân ở thôn 9, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng gửi đơn kêu cứu với Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước Nguyễn Văn Lợi cùng Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ngành đã phản ánh mất mùa điều sau khi áp dụng theo chương trình hỗ trợ trên.

Trong đơn kêu cứu của bà con nhà nông cho rằng, đối với diện tích được hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật dùng để phun lên các vườn điều đều giảm năng suất và mất mùa trầm trọng. Trong khi so với các vườn điều không phun thuốc hỗ trợ đều có năng suất thu hoạch khá cao.

Theo nhiều hộ nông dân phản ánh sau khi phun thuốc ( thuốc hỗ trợ) từ 5 - 7 ngày thì điều bị khô cháy bông, trái non chuyển sang màu đen, năng suất giảm mạnh. Với 1ha điều chỉ cho sản lượng khoảng 200kg. Còn các hộ hàng xóm không nhận hỗ trợ thì thu hoạch vụ mùa 2018 đạt bình quân năng suất 1 tấn/1 ha. Điều đáng lo hơn, hiện nay những vườn điều bị phun thuốc hỗ trợ không phát triển đọt non, nhú chồi được, cành lá bị khô, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến vụ sau 2019.

Cao điểm, những hộ bị thiệt hại như nhà nông Hoàng Văn Thanh có 1,6 ha điều cho thu vụ mùa 2018 chỉ đạt 300kg;  hộ dân Lô Văn Sang có 1,8 ha thu hoạch được 300kg; hộ ông Bế Văn Tính 1,8 ha thu được 450kg…

Mới đây ngày 15/6/2018, một báo cáo của ông Huỳnh Giang, Trưởng Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật huyện Bù Ðăng gửi Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bù Đăng đã đánh giá nguyên nhân ban đầu là do đơn vị dịch vụ khuyến nông đưa thuốc về bán cho các xã, thuốc lại không nằm trong danh mục và thuốc cũng không được phun lên điều trong lúc ra hoa -  đậu trái non như đơn vị khuyến nông vẫn phổ biến khiến điều bị khô bông.

Cụ thể, hai loại thuốc trừ sâu các xã phát cho người dân nằm ngoài danh mục khuyến cáo sử dụng của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, trước khi mua và cấp phát cho dân, các xã đều không bàn bạc hay trao đổi với Tổ chống dịch trên cây điều của huyện, cụ thể là Trạm Trồng trọt – Bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện.

Hai loại thuốc bảo vệ thực vật người dân được phát trên được sử dụng trước khi cây trồng ra hoa, trái non, vì có hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl với đặc tính nóng, gây cháy khô bông và trái non.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.