Thực hư thông tin trạm quan sát Thổ Nhĩ Kỳ bị quân Syria pháo kích

Hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương trong một vụ pháo kích nhằm vào trạm quan sát gần thị trấn Shir Mughar, tỉnh Tây Bắc Hama, Syria.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ đưa thi thể người nhập cư Syria chết đuối về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria tại Suruc. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chính thức vào tối 4/5, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai binh sĩ bị thương đã được sơ tán bằng trực thăng.

Hiện Bộ Quốc phòng nước này vẫn chưa xác định bên nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Tuy nhiên, theo các nguồn tin Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có hãng thông tấn Nhà nước Anadolu, tiết lộ cho báo South Front rằng Lục quân Syria Arab (SAA) được cho là đã thực hiện vụ pháo kích vào các vị trí của khủng bố gần đó trong hai tuần qua.

Một quan chức an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/5 cho biết các cuộc tấn công tới từ bên lãnh thổ Syria và cho tới nay quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có động thái đáp trả.

Cùng ngày, phát ngôn viên Yousef Hammoud của Quân đội Quốc gia Syria - lực lượng nổi dậy tại Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn thông báo lực lượng này đã giành quyền kiểm soát làng Maranaz từ tay Các lực lượng dân quân người Kurd (YPG) ở miền Bắc Aleppo.

Trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ gần Shir Mughar là 1 trong 12 vị trí của nước này được xây dựng phía Tây Aleppo, Đông Nam Idlib, phía Bắc Hama và Bắc Lattakia vào năm ngoái, nằm trong một thỏa thuận trong khuôn khổ Tiến trình Astana với Nga. Trạm quan sát có trách nhiệm theo dõi xung đột bạo lực tại khu vực phi quân sự.

Bộ Quốc phòng Syria vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin trên. Tuy nhiên, các nhà hoạt động ủng hộ Chính phủ Syria cho biết vụ tấn công bằng pháo có thể xuất phát từ phe khủng bố tìm cách tạo căng thẳng leo thang giữa Damascus và Ankara.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.