Thực hư 'tàng hình cơ' J-20 Trung Quốc xuất hiện ở căn cứ không quân Mỹ

Hình ảnh một chiếc chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới J-20 của Trung Quốc xuất hiện tại căn cứ Mỹ rò rỉ vào cuối tuần khiến cộng đồng mạng xôn xao.
Chú thích ảnh
Hình ảnh chiếc máy bay lạ xuất hiện tại căn cứ Savannah-Hilton.

Theo đài Sputnik, trang mạng Aviationist đã công bố bức ảnh chụp một máy bay chiến đấu chưa được xác định có hình dạng giống tàng hình cơ J-20 của Trung Quốc, với chú thích bức ảnh được chụp tại căn cứ không quân Savannah-Hilton thuộc bang Georgia, Mỹ vào sáng 5/12.

Độ xác thực của bức hình này hiện chưa được làm rõ. Quan chức Không quân Mỹ chưa trả lời yêu cầu bình luận từ phía Aviationist liên quan tới bức ảnh công bố. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cũng có động thái im lặng tương tự.

Người cung cấp bức ảnh cho Aviationist đề nghị giấu tên. Khi so sánh với các hình ảnh vệ tinh chụp sân bay quân sự tại Georgia, trang mạng hàng không dường như ngầm khẳng định có một chiếc “máy bay” bí ẩn thực sự xuất hiện trên sân bay quân sự. Trang mạng Aviationist đã phát hiện được điểm tương đồng từ màu mái nhà và các đặc điểm khác trong bức ảnh chụp máy bay lạ với hình ảnh vệ tinh.

Chú thích ảnh
Điểm tương đồng giữa mái nhà xuất hiện trong hình ảnh rò rỉ và mái nhà căn cứ Savannah-Hilton.
Chú thích ảnh
Ảnh vệ tinh căn cứ Savannah-Hilton.

Tuy nhiên, theo một số nhà quan sát, hình ảnh chiếc máy bay xuất hiện trong bức ảnh rò rỉ có một vài điểm khác biệt nhỏ về hình dạng vòm kính buồng lái và ống xả thải trong hai động cơ so với chiếc J-20 thực sự của Trung Quốc. Họ cho rằng rất có thể chiếc máy bay lạ kia chỉ là mô hình phỏng theo J-20 do quân đội Mỹ chế tạo phục vụ cho công tác huấn luyện.

Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng khác đam mê phim ảnh thì lại giải thích đây là đạo cụ cho phần tiếp theo của bộ phim hành động nổi tiếng Top Gun.

Máy bay chiến đấu tàng hình J-20 thế hệ thứ 5 của Trung Quốc được đưa vào phát triển từ năm 2002 và nổi tiếng với công nghệ tàng hình. Máy bay chiến đấu J-20 chính thức được đưa vào sử dụng từ tháng 3/2017. J-20 là máy bay một chỗ ngồi sở hữu thân máy rộng dài gồm 2 động cơ, với thiết kế cánh mũi hướng phía trước. Loại máy bay này có khả năng mang theo đa dạng các loại tên lửa không đối không.

Bên cạnh đó, J-20 có thể thực hiện nhiệm vụ theo kiểu một đội, một chiếc J-20 có thể dùng hệ thống radar xác nhận mục tiêu rồi bí mật truyền dữ liệu cho các máy bay khác cùng loại để tấn công. Máy bay J-20 của Trung Quốc thường được đặt lên bàn cân so sánh và mệnh danh là đối thủ xứng tầm với tiêm kích thế hệ thứ 5 F-22 của Mỹ.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.