Thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Hậu Giang

Sáng 27/5, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 35 Trung ương có buổi kiểm tra công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch tại Tỉnh ủy Hậu Giang.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phát biểu. 

Ông Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng đoàn công tác, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ban Chỉ đạo tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động, phân công, phân nhiệm rõ ràng cho thành viên; việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả.

Tỉnh chú trọng tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử để kết nối, lan tỏa thông tin tích cực gắn với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 và các lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ với nhau.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị, thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong các cấp ủy, tổ chức đảng; quan tâm hơn nữa công tác xây dựng lực lượng làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với phương châm “tinh, gọn, mạnh”.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh tiếp tục nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa các văn bản của Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng; tăng cường đăng tải thông tin tốt, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn công tác, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang cho biết, sắp tới, khi sáp nhập các đơn vị cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị cấp huyện, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh sẽ chuẩn bị dự thảo thành lập Ban Chỉ đạo 35 ở cấp xã (mới) để có thể đi vào hoạt động ngay khi hoàn thành sáp nhập; kịp thời nắm bắt tư tưởng cán bộ, người dân, tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong Ban Chỉ đạo 35, chủ động tuyên truyền, đồng thời phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc liên quan đến chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính; có phương án bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua kiểm tra với các cơ quan, đơn vị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, Đoàn công tác đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, học tập những nghị quyết của Trung ương liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; việc triển khai các nghị quyết được thực hiện quyết liệt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Qua đó, ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được nâng cao.

Lực lượng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh thường xuyên chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng; công tác nghiên cứu, học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết thực tiễn đáp ứng yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được quan tâm đẩy mạnh; thực hiện tốt công tác theo dõi, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, đấu tranh xử lý các đối tượng vi phạm. Ban Chỉ đạo 35 tỉnh quan tâm tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo 35 các cấp; triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.