Thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo môi trường sông hồ tại Hà Nội

Hà Nội đang chỉ đạo tập trung điều tra để xác định cụ thể nguyên nhân cá chết Hồ Tây, từ đó có các biện pháp để khắc phục và phòng ngừa.
Thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo môi trường sông hồ tại Hà Nội ảnh 1

Phun thuốc, khử trùng, phòng dịch bệnh lây lan từ cá chết quanh khu vực bờ Hồ Tây. Ảnh: Thanh Huyền/TTXVN

Ngày 6/10, phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh công tác bảo vệ môi trường tại các sông, hồ, đặc biệt thời gian gần đây có tình trạng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây hoặc có nguồn thông tin đánh giá không khí ô nhiễm quá mức cho phép.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên nhân làm cá chết ở Hồ Tây vẫn chưa được xác định chính xác và chưa có đủ cơ sở để kết luận, nhưng thành phố đang chỉ đạo tập trung điều tra để xác định cụ thể, từ đó có các biện pháp để khắc phục và phòng ngừa. Để xảy ra tình trạng này là do công tác quản lý còn chưa tốt; thành phố quyết tâm không để tình trạng này tái diễn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Hồ Tây được đầu tư hệ thống gom nước thải từ nhiều năm nay, các cấp chính quyền từ thành phố đến quận, đến xã phải rà soát, bảo vệ môi trường, ngăn chặn tình trạng các hộ sản xuất, kinh doanh xả nước thải ra hồ. Thành phố cũng cần đầu tư hệ thống quan trắc nước để theo dõi, đồng thời rà soát, kiểm tra lại tất cả hệ thống nước thải để có biện pháp kịp thời.

Trong thời gian tới thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ xử lý nước thải từ 22% lên 40-50%. Việc khởi công dự án xử lý nước thải Yên Xá diễn ra trong tuần này cũng là góp phần để đạt được mục tiêu trên. Thành phố cũng thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo môi trường ở những vùng đặc biệt quan tâm như cải cải tạo nước ở 17 hồ, đầu tư trạm xử lý nước thải thượng lưu sông Tô Lịch; đầu tư các dự án chống ngập đô thị, như dự án thoát nước giai đoạn 2, trạm bơm Yên Nghĩa...

Về thông tin ô nhiễm không khí trong thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, hiện chưa thể có số liệu chính xác, vì không khí ô nhiễm tùy từng thời điểm, từng vùng. Thành phố cũng đang chỉ đạo các đơn vị chức năng cần vào cuộc để xác định mức độ. Tuy nhiên, theo đánh giá thì ô nhiễm bụi và ô nhiễm benzen lớn nhất (chiếm 70%), trong khi đó công nghiệp và xây dựng chỉ chiếm 30%. Vì vậy, song song với việc hút bụi, vệ sinh môi trường, thành phố cần thực hiện hạn chế phương tiện giao thông cá nhân...

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ cơ sở

Nhằm chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, thành phố Đồng Nai đang đẩy mạnh đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Từ việc siết chặt từ khâu chăn nuôi, giết mổ đến tăng cường kiểm tra các chuỗi cung ứng và bếp ăn tập thể.

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chung tay bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi biển

Chiều 14/9, Thượng tá Trần Văn Lập, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Ân (tỉnh Cà Mau) tiến hành thả một con vích trở lại biển sau khi được người dân phát hiện.