Thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết và có như vậy mới nâng cao được thu nhập.

Sáng 10/4, tại trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đã tổ chức họp và thảo luận.

Theo đó, cuộc họp thảo luận về: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015; Báo cáo đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo Tờ trình của Bộ Tài chính, ngày 14/2/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó đã quy định rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương việc triển khai thực hiện Nghị định.

Tuy nhiên, để các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ được kịp thời, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, bảo đảm thời gian theo yêu cầu đề ra; nêu các nội dung công việc, yêu cầu về thời gian hoàn thành; đồng thời làm cơ sở để giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công và đơn vị sự nghiệp công lập ngay từ năm 2016, việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ là cần thiết.

Đối với việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, Bộ Y tế cho biết: Bộ đang quản lý 42 bệnh viện, gồm 36 bệnh viện trực thuộc và 6 bệnh viện thuộc các trường đại học y dược. Trong đó, Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư và 13 bệnh viện đang tự bảo đảm toàn bộ chi hoạt động thường xuyên...

Qua thảo luận, cơ bản các ý kiến nhất trí với Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015; Báo cáo của Bộ Y tế về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, nếu đơn vị nào làm có lãi cần cho tiến hành tự chủ luôn, còn không hãy tiến hành cổ phần hóa; vì điều này phù hợp với xu thế chung, chứ không nên để nửa tự chủ, nửa nhà nước.

Đại diện Bộ Y tế lại băn khoăn và cho rằng vướng mắc nhất hiện nay là giá thanh toán bảo hiểm y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Bởi theo quy định hiện nay, bảo hiểm y tế thanh toán theo giá do liên bộ Y tế, Tài chính ban hành.

Nếu bệnh viện hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp hoặc tự bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên và chi đầu tư, giá được tính đủ, bao gồm cả khấu hao, quản lý. Như vậy, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế vào các bệnh viện này phải nộp phần chênh lệnh giữa giá tính đủ và giá 3/7 yếu tố. Do đó, Bộ Y tế kiến nghị, đối với các bệnh viện này, đề nghị Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức giá tính đủ chi phí.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là cần thiết và có như vậy mới nâng cao được thu nhập.

Chia sẻ lo lắng với các Bộ về việc xây dựng hoàn chỉnh một nghị định, thông tư trong thời gian ngắn là rất khó, Phó Thủ tướng cho rằng: Khó cũng phải làm để nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời tạo nguồn lực để phát triển. Do đó, các Bộ cần tích cực và khẩn trương xây dựng một nghị định riêng về ngành mình.

Theo Phó Thủ tướng, việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ không thể làm ồ ạt, nhưng không thể chờ khi có đủ mọi thứ mới làm, như vậy rất khó. Do đó, trước mắt đơn vị nào làm được cho tự chủ ngay, không phải chờ đến khi có nghị định hay thông tư mới tiến hành thực hiện.

Về giá thanh toán bảo hiểm y tế, Phó Thủ tướng cho rằng khi điều chỉnh giá dịch vụ cần phải xác định dịch vụ cao cấp và mức trần dịch vụ bình thường, mới xác định được giá đó đủ hay không; bảo hiểm y tế mới xác định cho giá đấy và trả cho bệnh viện giá dịch vụ đó.

Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong Đảng, toàn hệ thống chính trị và xã hội.


Nguyễn Cường (TTVXN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ

Bộ trưởng Lê Hoài Trung gặp Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Ấn Độ, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã có cuộc gặp với Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Ấn Độ Ram Madhav.

Đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Đẩy nhanh tiến độ giám định ADN hài cốt liệt sĩ

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11; đồng thời duy trì việc tìm kiếm, quy tập, đưa các hài cốt tìm được về bảo quản, lưu trữ và xác định danh tính.

Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, ngày 14/9, tại thủ đô New Delhi, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, và Bộ trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 19 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ. Tham dự có đại diện các cơ quan, bộ, ngành liên quan của hai nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Ấn Độ.

Đồng bộ hệ thống pháp luật về y tế đáp ứng thay đổi thực tiễn

Đồng bộ hệ thống pháp luật về y tế đáp ứng thay đổi thực tiễn

Chiều 14/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (dự thảo Luật), dự kiến trình xin ý kiến tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI.