Thực hiện các công trình khẩn cấp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện các công trình khẩn cấp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Về việc thanh toán nợ khối lượng đãhoàn thành của các công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, Thủ tướng Chính phủđồng ý ứng trước kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giaothông vận tải (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) là 471,149 tỷ đồng cho Tổngcông ty Đường sắt Việt Nam để thanh toán nợ khối lượng hoàn thành của Côngtrình xây dựng mới 3 cầu theo lệnh khẩn cấp: Đồng Nai, Tam Bạc, Thị Cầu và Côngtrình xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II Kế hoạch 1856 theolệnh khẩn cấp.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quyđịnh.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giaothông vận tải bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn2016-2020 của Bộ Giao thông vận tải để hoàn trả số vốn ứng trước nêu trên theođúng quy định.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chịu trách nhiệm toàn diệnvề nội dung báo cáo giá trị khối lượng hoàn thành của 2 công trình trên; đảmbảo quản lý, sử dụng số vốn được giao đúng mục đích, đối tượng và quy định hiệnhành.

Về một số cầu đặc biệt yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải ưu tiên bốtrí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ Giaothông vận tải để xây dựng 6 cầu và gia cố, xây trụ chống va cho 2 cầu.

PV

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.