Thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đức

Ngày 15/10, Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo trực tuyến về xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Đức.

Đại diện một số hiệp hội thương mại cùng hàng chục doanh nghiệp Việt Nam và Đức đã tham dự hội thảo nhằm thúc đẩy sự liên kết, hợp tác song phương giữa hai bên thời gian tới. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tại trụ sở Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin (Đức) theo dõi buổi hội thảo trực tuyến xúc tiến thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Đức. Ảnh: Mạnh Hùng/PV TTXVN tại Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại sứ nước ta tại Đức Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức đang ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu trên nhiều lĩnh vực và đạt được những bước tiến vượt bậc, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2011.

Từ nhiều năm nay, nước Đức luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), với kim ngạch hai chiều tăng dần đều trong 10 năm qua và đạt ngưỡng 14 tỷ EURO vào năm 2019, tăng 4 lần so với năm 2009. Đức cũng là một trong 4 nước EU đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với hơn 300 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả và 361 dự án FDI đang được triển khai tại Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, logistics, hóa chất, năng lượng tái tạo…

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là 1 trong 3 đối tác kinh tế lớn nhất của Đức trong ASEAN, với nhiều dự án đầu tư lớn tại Đức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, tin học, nhà hàng, khách sạn, bán buôn, bán lẻ… Đại sứ nhấn mạnh việc Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - EU (EVFTA) được đi vào thực thi cũng như việc Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đang chờ thông qua chắc chắn sẽ mở ra những triển vọng tươi sáng hơn nữa về kinh tế giữa Việt Nam với EU nói chung và đặc biệt là với Đức. Đại sứ kỳ vọng thông qua hội thảo, các doanh nghiệp hai bên sẽ có những trao đổi cũng như xây dựng được mối quan hệ hợp tác thiết thực, cùng có lợi để có thể tận dụng được tối đa những cơ hội mà quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - EU cũng như Việt Nam - Đức mang lại.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, cũng nhấn mạnh Đức không chỉ là đối tác thương mại truyền thống và lớn nhất của Việt Nam trong EU với gần 1/5 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU, mà còn là cửa ngõ quan trọng trung chuyển hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu.

Hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước đã trở nên rất sôi động nhờ sự năng động của các doanh nghiệp hai nước nhằm tận dụng những cơ hội kinh doanh mà EVFTA mang lại. Các doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng qua tâm, đầu tư nghiêm túc với các đối tác châu Âu, đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của thị trường Đức và EU, tạo nền móng vững chắc cho hợp tác giữa hai bên trong tương lai. Cục Xúc tiến thương mại luôn ủng hộ các nỗ lực, làm tốt vai trò là cầu nối để các doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu, kết nối kinh doanh và đầu tư hiệu quả.

Tại hội thảo, đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp hai bên, trong đó có Hiệp hội Phát triển kinh tế và Ngoại thương toàn cầu của Đức (BWA), Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức (BVMW), Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Đức, đã có phát biểu chia sẻ về các kinh nghiệm, về các cơ hội và thách thức do EVFTA mang lại, trong đó nhấn mạnh những yếu tố thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên có thể mở rộng hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư vào hai nước. Sau phiên toàn thể, nhiều doanh nghiệp quan tâm đã tiến hành gặp gỡ trực tuyến các đối tác để thảo luận về cơ hội hợp tác trong tương lai.

Mạnh Hùng - Anh Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.