Thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam – Áchentina

Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Áchentina đã có cuộc gặp với các doanh nghiệp nước này nhằm giới thiệu Diễn đàn thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ Latinh sẽ diễn ra đầu tháng tới tại Hà Nội.

Ngày 7/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Áchentina phối hợp với Phòng thương mại Áchentina-châu Á/Thái Bình Dương và Phòng thương mại, công nghiệp và sản xuất Áchentina tổ chức cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp nước này nhằm giới thiệu Diễn đàn thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ Latinh sẽ diễn ra đầu tháng tới tại Hà Nội.

Tham dự cuộc gặp có đông đảo doanh nghiệp Áchentina quan tâm thị trường Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Đại sứ nước ta tại Áchentina Nguyễn Văn Đào trình bày tình hình cập nhật về Việt Nam, trong đó nêu bật những thành tựu toàn diện mà nhân dân ta đạt được trong sự nghiệp đổi mới.

Đại sứ cũng thông báo những bước tiến trong trao đổi thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với thế giới và với khu vực Mỹ Latinh nói riêng trong những năm gần đây. Từ kim ngạch trao đổi hàng hóa với Mỹ Latinh chỉ ở mức 300 triệu USD năm 2000, năm ngoái kim ngạch đã tăng lên 4,5 tỷ USD. Về đầu tư, đến nay Việt Nam cam kết đầu tư tại Mỹ Latinh hơn 7 tỷ USD, và nhận được cam kết đầu tư của khu vực này khoảng 2 tỷ USD.

Thúc đẩy thương mại và đầu tư Việt Nam – Áchentina ảnh 1

Đại sứ Nguyễn Văn Đào phát biểu tại hội nghị.

Về Diễn đàn cấp bộ trưởng về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Mỹ Latinh, Đại sứ Đào mời các doanh nghiệp Áchentina tham dự vì đây là cơ hội tốt để tiếp xúc, tìm hiểu cơ hội tăng cường kinh doanh với Việt Nam.

Theo số liệu của Hải quan Áchentina, trao đổi hàng hóa giữa nước này và Việt Nam năm ngoái đạt kỷ lục 971,79 triệu USD, tăng 17% so với năm 2010, trong đó Việt Nam xuất 166 triệu USD và nhập 805,79 triệu USD.

Trong quý I năm nay, trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 168,305 triệu USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm ngoái Việt Nam xuất sang Áchentina chủ yếu là giày dép và phụ kiện; cao su và sản phẩm cao su; hàng may mặc và phụ kiện; máy móc, thiết bị cơ khí và hàng điện tử, và nhập từ quốc gia Nam Mỹ  này phần lớn là đậu tương để chế biến thức ăn gia súc; dầu, mỡ động, thực vật; ngũ cốc (bột mì, ngô...); da thuộc; nhiên liệu.

Quang Sơn- Việt Hùng (P/v TTXVN tại Áchentina)

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

New Zealand chọn Việt Nam ra mắt giống táo cao cấp

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, giống táo cao cấp Joli do Công ty T&G của New Zealand phát triển vừa được đưa ra thị trường Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên giống táo này được giới thiệu tới người tiêu dùng trên thế giới.