Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong lĩnh vực cấp thoát nước

Trong khuôn khổ Tuần lễ ngành Nước Việt Nam-Australia, chiều 16/9, Hội Cấp thoát nước Việt Nam và Hội Nước Australia phối hợp tổ chức diễn đàn trực tuyến: “Thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong ngành Nước", thảo luận kinh nghiệm trong các chế độ quản lý, tạo điều kiện tham gia và đầu tư của khối tư nhân trong ngành Nước.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN

Tại diễn đàn, chia sẻ bài học về cổ phần hóa tại Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Bút, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ cho biết, sau khi cổ phần hóa, Công ty đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ chuyển giao từ Công ty Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo đúng quy định của Nhà nước và Luật Doanh nghiệp. Theo đó, các hoạt động được tiến hành chủ động hơn; tự chủ xây dựng kế hoạch trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty.

Công ty cũng đã cắt giảm nhiều hồ sơ thủ tục cũng như báo cáo tài chính. Đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tài chính, Công ty huy động mọi nguồn vốn tập trung cho đầu tư phát triển các nhà máy xử lý cấp nước, mở rộng mạng lưới cấp nước trên tất cả các huyện.

Tính đến năm 2021, Công ty đã đầu tư xây dựng được 14 nhà máy cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh Phú Thọ. Trong đó, thực hiện cấp nước cho 13/13 huyện của tỉnh Phú Thọ, tổng công suất cấp nước 250.000 m3/ngày đêm, với trên 180.000 hộ; khách hàng dùng nước tăng gần 6 lần khi chưa cổ phần hóa. Tỷ lệ thất thoát 12% giảm 17-23% khi chưa cổ phần hóa. Cổ đông luôn tin tưởng vào chính sách cổ phần hóa của Nhà nước, đường lối phát triển của Hội đồng quản trị đề ra.

Ông Stuart Wilson, Phó Giám đốc điều hành, Hiệp hội các Dịch vụ ngành Nước Australia chia sẻ: Trong khuôn khổ Chương trình cải cách nước của Hội đồng Chính phủ Australia năm 1994 bao gồm: Cải cách giá nước dựa trên nguyên tắc định giá theo mức tiêu dùng; thu hồi toàn bộ chi phí; xóa bỏ trợ cấp chéo và minh bạch hóa các khoản trợ cấp. Theo đó Australia cũng thỏa thuận nguyên tắc cạnh tranh; cải cách các nguyên tắc liên quan đến khả năng tiếp cận các cơ sở hạ tầng thiết yếu; cơ chế giám sát giá của doanh nghiệp Chính phủ; cải cách cơ cấu của công ty độc quyền công cộng; cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp Chính phủ và doanh nghiệp khu vực tư nhân; thẩm định lợi ích của các luật và quy định về chống cạnh tranh...

Tại diễn đàn, các chuyên gia hai nước  đã thảo luận bàn về việc thúc đẩy sự tham gia của khối tư nhân trong lĩnh vực cấp thoát Nước, trong đó nhấn mạnh đến chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, quản lý, khai thác chương trình cấp nước sạch nông thôn; quy định cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, ưu tiên các chính sách như: cải cách thuế, thỏa thuận dịch vụ, quan hệ đối tác công tư, tài trợ dài hạn.

Diệu Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.