Thúc đẩy, quảng bá thủy sản và các sản phẩm từ cá, tôm sông Đà

Ngày 31/10, Lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ nhất, Hội chợ Nông nghiệp và Triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 đã bế mạc sau 6 ngày diễn ra (từ 26 - 31/10).
Chú thích ảnh
Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội và Hội chợ. 

Hội chợ Nông nghiệp và Triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 có hơn 250 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất, thương mại... tham gia. Trong đó, có gần 121 gian hàng thuộc lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, trưng bày, triển lãm, giới thiệu và bán sản phẩm nông sản đặc hữu; sản phẩm cá tôm sông Đà; sản phẩm OCOP của tỉnh Hòa Bình, các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc và các tỉnh, thành khác trong cả nước; khu trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, tinh hoa ẩm thực truyền thống dân tộc Mường và 150 gian hàng khu thương mại tổng hợp đã thu hút hàng chục nghìn lượt người tới tham quan, mua sắm.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ đánh giá cao kết quả mà Lễ hội và Hội chợ mang lại. Các hoạt động tại các sự kiện đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với các đại biểu; thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. Các hoạt động của Lễ hội và Hội chợ đã góp phần giới thiệu hình ảnh ấn tượng về tiềm năng, thế mạnh, cảnh quan và bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Hòa Bình nói chung, khu du lịch vùng hồ sông Đà nói riêng đến du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, thúc đẩy, quảng bá ngành hàng thủy sản và các sản phẩm từ cá, tôm sông Đà; các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP của tỉnh Hòa Bình và các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Đặc biệt là tạo cơ hội giao lưu kinh tế, xúc tiến thương mại, đầu tư đối với các sản phẩm, dự án nông nghiệp...

Chú thích ảnh
Ban tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Cơ quan thường trú TTXVN tại Hòa Bình đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội và Hội chợ. 

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể và 20 cá nhân; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao Giấy khen cho 20 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội và Hội chợ.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.