Thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam tại Malaixia

Ngày 17/3, hội thảo xúc tiến du lịch với chủ đề "Việt Nam-Vẻ đẹp vô tận" đã diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaixia) nhằm giới thiệu sự phát triển của du lịch Việt Nam và quảng bá những điểm đến hấp dẫn của đất nước.

Ngày 17/3, hội thảo xúc tiến du lịch với chủ đề "Việt Nam-Vẻ đẹp vô tận" đã diễn ra ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaixia) nhằm giới thiệu sự phát triển của du lịch Việt Nam và quảng bá những điểm đến hấp dẫn của đất nước.

Thúc đẩy quảng bá du lịch Việt Nam tại Malaixia ảnh 1

Hội An một điểm du lịch hấp dẫn của Việt Nam. Ảnh internet

Hội thảo do công ty Travel Seasons phối hợp với Hãng hàng không Vietnam Airlines tại Malaixia và Hiệp hội các công ty du lịch lữ hành Malaixia (MATTA) tổ chức, thu hút sự tham gia của nhiều công ty du lịch lữ hành cùng đông đảo bà con Việt kiều và các bạn bè Malaixia.

Hội thảo đã giới thiệu các địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như phố cổ Hà Nội, Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Bích Động (Ninh Bình), Huế, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh, các chùa chiền cũng như những nét văn hóa đặc sắc, ẩm thực dân tộc độc đáo... Các chương trình, tour du lịch cụ thể cũng được giới thiệu nhằm thu hút du khách Malaixia đến Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Malaixia Nguyễn Hồng Thao cho rằng đây là một cơ hội tốt để tăng cường giao lưu, trao đổi văn hóa cũng như hiểu biết về lịch sử, phong tục tập quán giữa nhân dân hai nước. Đại sứ nhấn mạnh, xúc tiến du lịch là một việc làm vô cùng cần thiết đối với phát triển du lịch của Việt Nam, một đất nước có tiềm năng lớn song chưa được khai thác nhiều.

Trong khi đó, nguyên Chủ tịch MATTA, Nơgiam Phôn (Ngiam Foon), cho rằng các công ty du lịch Malaixia cần đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu, khai thác thị trường nhiều tiềm năng như Việt Nam. Theo thống kê, trong năm 2011 Việt Nam đón hơn 233.100 du khách Malaixia, tăng 3,88% so với năm 2010./.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.