Thúc đẩy quan hệ hữu nghị Ấn Độ - ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, mở đầu chuỗi các hoạt động Năm Hữu nghị Ấn Độ - ASEAN nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược Ấn Độ - ASEAN, từ ngày 27 - 28/5/2022, Bộ Ngoại giao Ấn Độ phối hợp với chính quyền Bang Assam đã tổ chức hội thảo chủ đề "Hành động phía Đông vượt qua Đông Bắc" (Act East throught North East) và Hội thảo BIMSTEC với chủ đề "Đồng minh tự nhiên trong sự phát triển và phụ thuộc lẫn nhau" (Natural Allies in Development and Interdependence).
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu. Ảnh tư liệu: Huy Lê/TTXVN

Hội thảo có sự tham dự của Thủ hiến Bang Assam Himanta B. Sharma, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaisankar, Bộ trưởng Ngoại giao Bangladesh A. K. Abdul Momen, các cơ quan đối ngoại bang Assam, các Đại sứ ASEAN tại Ấn Độ và Đại sứ Nhật Bản, Australia.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu đã bày tỏ ấn tượng chứng kiến sự phát triển và thay đổi của Bang Assam, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của Bang Assam trong Chính sách "Hành động phía Đông" mà Chính phủ Ấn Độ trong những năm qua đã kiên định và tích cực triển khai, luôn coi Assam là cửa ngõ kết nối Ấn Độ với các nước láng giềng phía Đông và liên kết với các nước Đông Nam Á.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đưa ra 3 giải pháp thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa Ấn Độ và các nước ASEAN rằng, trong các hình thức kết nối đầy tiềm năng hiện nay, kết nối hàng không rất quan trọng và các Bang phía Đông Bắc Ấn Độ cần có nhiều đường bay kết nối với Đông Nam Á hơn nữa, có thể chọn Kolkata là điểm kết nối, chung chuyển giữa các bên. 

Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu, với thế mạnh sản xuất nhiều loại chè nổi tiếng thế giới, Bang Assam cũng có thể tạo kết nối, giao lưu trong văn hóa thưởng thức chè với các nước ASEAN và các nước Đông Á khác, từ đó thúc đẩy thương mại giữa các bên. Ngoài ra, Đại sứ Châu cũng chỉ ra những cơ hội hợp tác, đầu tư và phát triển giữa Ấn Độ và Việt Nam, hy vọng với việc nối lại đường hàng không trực tiếp giữa hai nước sau đại dịch COVID-19, giao thương và các quan hệ giao lưu con người với con người sẽ ngày càng phát triển, đem lại lợi ích cho cả Ấn Độ và Việt Nam nói riêng và giữa Ấn Độ - ASEAN nói chung.

Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Sanh Châu, cũng có chuyến công tác tới bang Tripura, thảo luận tiềm năng hợp tác và trao đổi văn hóa cũng như thúc đẩy việc đề cử các di sản văn hóa đặc sắc vùng miền lên UNESCO để được công nhận di sản văn hóa thế giới. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ đã đến thăm khu di tích Unakoti, nơi có nhiều tác phẩm điêu khắc đá trên vách núi, hùng vĩ và đầy tính nghệ thuật, mang trong mình không chỉ giá trị lịch sử mà cả giá trị sáng tạo của nền văn minh Ấn Độ.

Tiến Hiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.