Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đi vào chiều sâu

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự phiên họp đầu tiên Cơ chế đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng - Công an giữa Trung Quốc và Việt Nam.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 13/3 ra thông cáo cho biết Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng Bí thư Ban Bí thư, Bộ trưởng Công an Vương Tiểu Hồng và Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân sẽ tới Việt Nam tham dự phiên họp đầu tiên Cơ chế đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng - Công an (3+3) giữa Trung Quốc và Việt Nam từ ngày 15-17/3.

Trong thời gian làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị sẽ cùng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương. Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn truyền thông sở tại về quan hệ Trung Quốc - Việt Nam hiện nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 13/3 nhận định Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng hữu nghị xã hội chủ nghĩa, đang cùng xây dựng Cộng đồng cùng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo và thúc đẩy trực tiếp của các nhà lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng và hai nước, Trung Quốc và Việt Nam đã thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” trong các lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng và công an. Đây là cơ chế “3+3” đầu tiên mà mỗi bên thiết lập trên phạm vi toàn cầu, phản ánh đầy đủ tính chất chiến lược và tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng và hai nước.

Kể từ khi được thành lập năm 2006, Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương đã nâng cao hiệu quả điều phối tổng thể, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển.

Ông Quách Gia Côn nhấn mạnh sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được tổ chức vào tháng 1 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Hai bên nhất trí thúc đẩy tổ chức thành công hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên theo cơ chế “3+3”, cũng như Phiên họp lần thứ 17 của Ủy ban Chỉ đạo Hợp tác song phương.

Theo ông Quách Gia Côn, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động và thay đổi phức tạp, Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường trao đổi chiến lược và làm sâu sắc hơn sự phối hợp chiến lược. Đây được coi là yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai, đồng thời hỗ trợ tiến trình hiện đại hóa của mỗi nước, cũng như cùng nhau ứng phó với các thách thức chung.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp với Việt Nam, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo cấp cao hai Đảng và hai nước, nhằm kết hợp phát triển chất lượng cao và bảo đảm an ninh cấp cao; tổ chức thành công các cơ chế hợp tác quan trọng; qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.