Thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Palestine

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) do đồng chí Jibril Rajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Fatah làm Trưởng đoàn, vào chiều 6/10, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung và Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Jibril Alrjoub. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình Palestine; chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Palestine phải gánh chịu sau nhiều năm xung đột; khẳng định lập trường trước sau như một của Việt Nam ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa vì các quyền dân tộc cơ bản, quyền tự quyết và quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập; ủng hộ việc thúc đẩy đối thoại, giải quyết hòa bình các cuộc xung đột. Đồng chí đề nghị các biện pháp thúc đẩy quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian tới.

Đồng chí Jibril Rajoub chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Đảng Fatah Mahmud Abbas tới lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; bày tỏ những tình cảm tốt đẹp, tình đoàn kết mà nhân dân Palestine dành cho Việt Nam. Đồng chí đánh giá cao những kinh nghiệm, bài học của cách mạng Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Đồng chí trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Palestine; khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung tiếp Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Jibril Alrjoub. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng Fatah đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn. Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi các biện pháp thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Đảng Fatah đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.