Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình với thành phố Melbourne

Đoàn công tác tỉnh Hòa Bình, do Ông Nguyễn Cao Sơn – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình - làm trưởng đoàn, vừa có chuyến thăm, làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia (VBAA) ở thành phố Melbourne, bang Victoria của Australia.

Đây là chuyến thăm để tìm hiểu về khả năng hợp tác, kết nối cũng như các cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình vào Australia và ngược lại.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình với thành phố Melbourne ảnh 1

Ông Nguyễn Cao Sơn nêu lên những mong muốn và nguyện vọng của đoàn doanh nghiệp về các vấn đề đầu tư, hợp tác giữa hai bên. Ảnh: VBAA cung cấp

Đón tiếp và làm việc với đoàn có ông Trần Bá Phúc – Chủ tịch VBAA cùng hơn 20 doanh nhân là các đại diện cho Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Việt Nam tại Australia, các Phó Chủ tịch Hiệp hội VBAA.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Cao Sơn đã nêu lên những mong muốn và nguyện vọng của đoàn doanh nghiệp về các vấn đề đầu tư, hợp tác giữa hai bên. Ông Nguyễn Cao Sơn cho biết đây là chuyến công tác nhằm mục đích giao lưu kết nối các doanh nghiệp của tỉnh Hòa Bình và các doanh nghiệp tại thành phố Melbourne, qua đó sẽ có thêm nhiều mối quan hệ mới và tìm kiếm được đối tác kinh doanh lâu dài.

Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Sơn đã cho các doanh nghiệp tại Australia hiểu rõ hơn những tiềm năng, thế mạnh cũng như cơ hội đầu tư vào tỉnh Hòa Bình. Ông đề nghị hội doanh nhân VBAA tiếp nhận, giúp đỡ các doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, xây dựng đặc biệt trong lĩnh vực chế biến sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đề nghị VBAA hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Hoà Bình sang Australia.

Thúc đẩy kết nối doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình với thành phố Melbourne ảnh 2

Chủ tịch VBAA Trần Bá Phúc hy vọng được đón tiếp thêm nhiều đoàn doanh nghiệp trong nước sang tìm hiểu về các lĩnh vực xuất-nhập khẩu hàng hoá, nông sản, trái cây… giữa Australia và Việt Nam. Ảnh: VBAA cung cấp

Để giúp đoàn công tác tỉnh Hòa Bình hiểu rõ hơn về thị trường Australia, các thành viên VBAA đã thuyết trình về lĩnh vực thuế và điều kiện cần thiết cho doanh nghiệp Việt Nam khi muốn xuất khẩu hàng hoá sang Australia; những nhu cầu về hàng hóa của Australia đối với Việt Nam hiện nay; hay chia sẻ những bí quyết kinh doanh và phát triển thành công tại thị trường Australia….

Chủ tịch VBAA Trần Bá Phúc đã đánh giá cao những tiềm năng, thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Hòa Bình. Ông cam kết sau buổi làm việc này, sẽ cố gắng hết sức tìm hiểu, truyền tải tinh thần và những tiềm năng phát triển của tỉnh Hòa Bình tại Melbourne và đất nước Australia, thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai bên, làm nhịp cầu nối để đưa các doanh nghiệp Australia đến tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hòa Bình, góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa tỉnh Hòa Bình và VBAA nói riêng và hai nước Việt Nam – Australia nói chung.

Ông Trần Bá Phúc cũng bày tỏ hy vọng sẽ được đón tiếp thêm nhiều đoàn doanh nghiệp trong nước sang tìm hiểu về các lĩnh vực xuất-nhập khẩu hàng hoá, nông sản, trái cây… giữa Australia và Việt Nam.

Khánh Linh - P/v TTXVN tại Australia

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.