Thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác tại Singapore

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, với mục tiêu quảng bá và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với thị trường Singapore cũng như tìm kiếm những đối tác tiềm năng, sáng 25/11, tại trụ sở Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã phối hợp cùng SGX và Liên đoàn Sản xuất Singapore (SMF) tổ chức “Diễn đàn Kết nối Kinh doanh Việt Nam”. Diễn đàn đã thu hút sự tham dự của hơn 150 công ty đến từ Việt Nam, châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương khẳng định Chính phủ Việt Nam đã và đang đề ra các chính sách nhằm thu hút các nguồn vốn đầu tư vào những lĩnh vực mới của nền kinh tế; đồng thời tiếp tục nỗ lực tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước nhằm thu hút nhiều hơn các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam dù còn non trẻ nhưng hiện đã có khoảng 3.000 công ty khởi nghiệp, một phần ba trong số đó có liên quan đến lĩnh vực công nghệ. Chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực và tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp tăng trưởng và mở rộng ra toàn cầu. 

Diễn đàn Kết nối Kinh doanh Việt Nam là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thêm những thông tin hữu ích và kết nối với các đối tác nhằm mở rộng hoạt động vươn ra tầm khu vực và quốc tế; tìm kiếm nguồn lực để thúc đẩy các năng lực sản xuất mới; cách thức mới nhằm kết nối giao thương, mang lại lợi ích cao nhất cho doanh nghiệp. Diễn đàn cũng là cơ hội giúp các doanh nghiệp giới thiệu, chào bán cổ phần hoặc trao đổi, tìm kiếm các nhà đầu tư Singapore và quốc tế quan tâm đến việc đầu tư vào Việt Nam thông qua hình thức mua lại và sáp nhập (M&A). Năm 2018, các hợp đồng M&A tại Việt Nam đã đạt con số 9,9 tỷ USD. Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm nay, các hợp đồng M&A của Singapore đối với các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt con số 2 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.

Trước đó, Đại sứ Tào Thị Thanh Hương cũng đã vinh dự được phía SGX mời đánh cồng khai sàn phiên giao dịch đánh dấu 20 năm hoạt động của SGX. Theo đánh giá của Đại sứ, đây là sự kiện góp phần tạo cơ hội và quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời là tín hiệu ghi nhận bước phát triển tích cực trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Việt Nam. Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán hàng đầu khu vực như Singapore sẽ giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng các hoạt động M&A trên toàn khu vực, nhờ tính kết nối sâu rộng giữa các nhà đầu tư, ngân hàng toàn cầu và các doanh nghiệp tại châu Á. 

Ông Loh Boon Chye, Giám đốc Điều hành SGX, cho rằng Singapore và Việt Nam đang có mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ và truyền thống trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ tại Đông Nam Á. Việt Nam cũng là một thị trường rất quan trọng đối với SGX. Trong vòng 2 năm qua, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, các nhà đầu tư Việt Nam đã nhận thấy lợi ích to lớn từ thị trường vốn Singapore. Hiện tại, có hơn 40 doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch SGX có mối quan hệ kinh doanh với các đối tác Việt Nam. Ông Loh hy vọng sẽ có nhiều công ty của Việt Nam niêm yết tại đây trong thời gian tới.

Nguyễn Thúy – Xuân Vịnh - Thế Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.