Thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Italy

Triển khai tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Italy và kế hoạch đã được hai bên thống nhất tại Khóa họp lần thứ V của Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác kinh tế Việt Nam – Italy diễn ra chiều 14/12, tại Hà Nội.

Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao & Hợp tác Quốc tế Italy đã tổ chức Khóa họp lần thứ VI, Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế theo hình thức trực tuyến. 

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chủ trì khóa họp tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và ông Manlio di Stefano, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao & Hợp tác Quốc tế Italy đồng chủ trì khoá họp.

Tại khóa họp, đầu cầu phía Việt Nam có sự tham dự của Đại sứ Italy tại Việt Nam, ông Antonio Alessandro; các Cục, Vụ chức năng liên quan của Bộ Công Thương; đại diện các Bộ ngành của Việt Nam và một số Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam. Đầu cầu phía Italy có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Italy Nguyễn Thị Bích Huệ; đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy; các Bộ, ngành liên quan và các Hiệp hội, doanh nghiệp Italy.

Hai bên đã cùng nhau trao đổi, nhìn nhận, đánh giá lại các nội dung hợp tác kinh tế, thương mại chính, cụ thể trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, máy móc công nghiệp, dệt may, da giày, khai thác mỏ...; đề xuất và thống nhất các kế hoạch cần thực hiện trong thời gian tới nhằm nhanh chóng khôi phục kinh tế sau dịch bệnh, đồng thời chuẩn bị tận dụng những lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) mang lại, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế  giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Italy đang ngày càng được củng cố và phát triển. Phía Việt Nam ghi nhận sự quan tâm dành cho Việt Nam trong chính sách hợp tác phát triển của Cộng hoà Italy trong thời gian qua.

Chú thích ảnh
 Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An ký kết trực tuyến biên bản kỳ họp tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam chúc mừng Italy đã trở thành Đối tác phát triển của ASEAN, mở đường cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Italy và các nước ASEAN. 

Bên cạnh việc cám ơn những hỗ trợ giúp đỡ của Việt Nam trong quá trình Italy chống bệnh dịch thời gian vừa qua, Thứ trưởng Manlio Di Stefano cũng nhìn nhận Việt Nam đang được xem là "điểm sáng" về tăng trưởng kinh tế khi tốc độ tăng trưởng, kim ngạch xuất nhập khẩu cũng như thu hút đầu tư nước ngoài đều ở mức cao dù đang phải đối mặt với những tác động nặng nề của dịch COVID-19 và gần đây là thiên tai tại miền Trung. 

Kết thúc khóa họp, hai bên đã ký kết Biên bản Khóa họp lần thứ VI, Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao & Hợp tác Quốc tế Italy theo hình thức hộp thư ngoại giao và thống nhất Khoá họp lần thứ VII của Uỷ ban hỗn hợp sẽ được tổ chức tại Italy vào năm 2021.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh khóa họp tại đầu cầu Hà Nội. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Khóa họp Ủy ban hỗn hợp là sự kiện quan trọng được tổ chức hàng năm thể hiện quyết tâm của hai bên nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế, thương mại và hiện thực hóa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Italia được thiết lập nhân chuyến thăm chính thức Italy của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2013.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.