Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch Việt Nam tại Argentina

Ngày 5/11, Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina đã tổ chức sự kiện mang tên "Tìm hiểu về Việt Nam" nhằm thúc đẩy trao đổi kinh tế thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước thông qua việc giới thiệu và cung cấp các thông tin về Việt Nam tới các tầng lớp doanh nghiệp, người dân và các đơn vị tổ chức hoạt động trong lĩnh vực liên quan.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Hoài Nam/Pv TTXVN tại Argentina

Sự kiện thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 300 khách mời là đại diện chính quyền sở tại, các doanh nghiệp và bạn bè Argentina, cũng như đoàn ngoại giao.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, phát biểu khai mạc cuộc gặp gỡ, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Đặng Xuân Dũng cho biết sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình trở thành đối tác quan trọng của các nước trên toàn cầu, một nền kinh tế năng động tại khu vực và hơn hết là một thị trường rất tiềm năng cho các nhà đầu tư nước ngoài. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay tăng trưởng ổn định trung bình hằng năm từ 6-7%, lạm phát ở mức dưới 4%, kim ngạch xuất nhập khẩu gần 500 tỷ USD, và đó là những kết quả cụ thể và tích cực chứng minh cho sự đúng đắn của công cuộc Đổi mới tại Việt Nam.

Chú thích ảnh
Khách mời Argentina tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam. Ảnh: Hoài Nam/Pv TTXVN tại Argentina

Đại sứ Đặng Xuân Dũng khẳng định, với một môi trường chính trị và xã hội luôn được đánh giá là ổn định trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam được tin tưởng là điểm đến tin cậy đối với các nhà đầu tư và du khách trên thế giới, trong đó riêng năm 2018, Việt Nam đã đón 15,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế. Với một nền kinh tế cởi mở và năng động, Việt Nam cũng đã ký kết 14 hiệp định tự do thương mại với các nước và khu vực trên thế giới, trong đó đáng chú ý nhất là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Tự do thương mại Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), góp phần phát triển hợp tác thương mại của Việt Nam với hơn 220 nền kinh tế trên thế giới. 

Về mối quan hệ hợp tác với Argentina, Đại sứ Đặng Xuân Dũng cho rằng với tư cách là đối tác toàn diện của nhau, chính phủ hai nước tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực cả về song phương và đa phương, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư. Năm ngoái, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đã đạt gần 3 tỷ USD, qua đó Việt Nam tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Argentina tại châu Á và thứ 5 trên thế giới, trong khi Argentina là đối tác thương mại quan trọng thứ hai của Việt Nam tại Mỹ Latinh.

Mặc dù vậy, theo Đại sứ Đặng Xuân Dũng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn mà giới doanh nghiệp và các nhà đầu tư hai bên còn có thể khai thác. Đại sứ hy vọng hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, qua đó hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tiếp tục xích lại gần nhau hơn nữa, đóng góp hơn nữa vào việc phát triển quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Argentina.
Cũng tại sự kiện, đại diện Đại sứ quán Việt Nam và khách mời Argentina đã tham gia trình bày về mô hình kinh tế, môi trường đầu tư và những đặc thù kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời giới thiệu về đất nước, con người, cũng như các điểm đến du lịch hấp dẫn tại Việt Nam. Ngoài ra, khách mời cũng đã được thưởng thức hương vị cà phê và một số loại trái cây đặc trưng của Việt Nam, cũng như trực tiếp tham gia công đoạn chuẩn bị món nem cuốn đặc trưng và thưởng thức một số món ăn truyền thống khác của Việt Nam.

Hoài Nam - Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.