Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam - CH Pháp

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CH Pháp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Pháp.

Hai bên đã trao đổi về việc hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành thủy sản theo khuyến nghị của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tháo gỡ thẻ vàng về khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm việc với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Pháp. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã chia sẻ vai trò quan trọng của thuỷ sản Việt Nam, một ngành kinh tế mũi nhọn góp phần tạo công ăn việc làm và nguồn lực kinh tế cho các hộ gia đình bà con ngư dân đang sinh sống dựa vào đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Tuy nhiên, thẻ vàng của châu Âu đã khiến cho cộng đồng này gặp rất nhiều khó khăn. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng, ưu tiên nâng cao năng lực của ngành thuỷ sản nhằm thực hiện tốt các khuyến nghị của châu Âu.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Việt Nam là một nước đang phát triển, quá trình hội nhập sâu rộng với thế giới đem lại nhiều lợi ích cho cả hai bên. Tuy vậy, nông nghiệp là lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là bà con ngư dân. Cần phải có thời gian để thích nghi với những quy định mới, những thay đổi căn bản mà châu Âu cũng phải mất hàng trăm năm mới hình thành nên. Pháp là nước có vai trò, tiếng nói quan trọng trong EU, do vậy Bộ trưởng đã đề nghị phía Pháp thúc đẩy các hợp tác, trong đó có hợp tác hỗ trợ kỹ thuật, tài chính để giúp Việt Nam tăng cường năng lực, thực hiện tốt các khuyến nghị của châu Âu trong việc tháo gỡ thẻ vàng cho Việt Nam.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Minh Hoan ký Bản ghi nhớ với đại diện cơ quan phát triển Pháp AFD. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cam kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam sẵn sàng hợp tác sâu sắc hơn nữa với Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Pháp, Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để ưu tiên đàm phán các khoản vay của Pháp, xây dựng các dự án viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện đại hóa đội tàu đánh bắt, cảng cá, trung tâm nghề cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, đảm bảo điều kiện cho hoạt động xác nhận, chứng nhận thủy sản có nguồn gốc từ khai thác và tập huấn cho ngư dân nâng cao kỹ năng đánh bắt...

Hai bên cũng thống nhất sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn làm việc cụ thể với nhau để tăng cường hợp tác công - tư, phát triển hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật quản lý nghề cá, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp sang đầu tư ở Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã ký và chứng kiến lễ ký 3 văn bản thỏa thuận quan trọng, trong đó nổi bật là Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với AFD về nông nghiệp giai đoạn 2021 -  2023.

Với thỏa thuận này, hai bên cam kết duy trì và phát triển mối quan hệ song phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tiếp tục trao đổi và thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực hoạt động thuộc thẩm quyền của bộ để nâng cao trình độ khoa học - công nghệ và phát triển nông nghiệp bền vững đủ khả năng chống, chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường năng lực trong phòng tránh, dự báo thiên tai; tăng cường hợp tác trong phát triển các công cụ và chiến lược số hóa đối với các dịch vụ nông nghiệp bền vững và phát triển nông thôn; tăng cường hỗ trợ hợp tác phi tập trung với các vùng của Pháp trong các lĩnh vực hợp tác có liên quan và hợp tác Nam - Nam, hợp tác ba bên; tăng cường năng lực trong lĩnh vực chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Lê Minh Hoan ký Ý định thư với Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ga Bon. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Tại trụ sở Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và bà Tổng Thư ký OIF, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đã ký một Ý định thư giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Bộ Ngoại giao CH Gabon về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực cà phê. Bộ trưởng cũng đã chứng kiến lễ ký một Ý định thư khác về hợp tác nông nghiệp Nam - Nam và ba bên với OIF để Việt Nam là nước thứ ba cung cấp kỹ thuật cho các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia châu Phi. Với Ý định thư này, các bên tuyên bố sẵn sàng tiếp tục và tăng cường quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy các sáng kiến hợp tác Nam - Nam và ba bên vì lợi ích của các quốc gia và khu vực nói tiếng Pháp trong lĩnh vực nông nghiệp, phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững.

Trước khi rời Pháp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã đi thăm chợ Rungis, khu chợ đầu mối lớn nhất nước Pháp và là một trong những chợ đầu mối lớn nhất châu Âu. Bộ trưởng đã rất ấn tượng về tầm vóc và quy mô của khu chợ này, cho rằng đây sẽ là một kinh nghiệm để Việt Nam có thể tham khảo và ứng dụng nhằm phát huy hiệu quả việc tiêu thụ nông sản, tăng cường sự phối hợp giữa nhà nông, nhà sản xuất, doanh nghiệp và hệ thống phân phối sản phẩm nông nghiệp. 

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Pháp, Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết trong chuyến thăm làm việc lần này, Bộ trưởng đã gặp gỡ nhiều doanh nhân Pháp, giới thiệu tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam và kêu gọi họ đầu tư vào những lĩnh vực mà Việt Nam cần và Pháp có thế mạnh như xây dựng cơ sở hạ tầng hậu cần nông nghiệp từ khâu bảo quản, phân loại đến chế biến nông sản, phát triển các mô hình nông nghiệp mới như kỹ thuật số, hữu cơ, sinh thái... nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó kêu gọi đầu tư vào các chương trình nhằm kích hoạt kinh tế nông thôn, tạo thương hiệu làm du lịch nông thôn, phát triển các sản phẩm địa phương góp phần nâng cao giá trị thu nhập từ nông nghiệp và nông thôn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết trong thời gian tới, hai nước sẽ tăng cường giao lưu xuất nhập khẩu nông sản, phát triển các chương trình hợp tác dài hạn hơn như xây dựng hệ thống các vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, chế biến nông sản và xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, đồng thời phát triển nền kinh tế nông nghiệp theo hướng minh bạch - trách nhiệm - bền vững.

Nguyễn Thu Hà - Nguyễn Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.