Thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và LB Nga

Ngày 15/5, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức hội thảo về thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Hội thảo nhằm trao đổi thông tin, đánh giá hợp tác thương mại Việt Nam - Nga trong điều kiện đặc biệt khó khăn hiện nay.

Tham dự hội thảo theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến này có Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi, đại diện các ban ngành Đại sứ quán, Tham tán Thương mại Việt Nam tại LB Nga Dương Hoàng Minh, đại diện Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga, Đại diện Thương mại LB Nga tại Việt Nam, các học giả cùng đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam và LB Nga.

Phát biểu tại hội thảo, Tham tán Thương mại Việt Nam tại LB Nga Dương Hoàng Minh cho biết năm 2021, kim ngạch thương mại song phương đã đạt mức kỷ lục 7,1 tỷ USD. Năm 2022, kim ngạch song phương giảm khoảng một nửa và có dấu hiệu phục hồi chậm, đạt 1,01 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm nay. Mặc dù thương mại song phương tăng trưởng khá trong thời gian qua, nhưng vẫn chỉ chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn, chưa đến 1% tổng kim ngạch thương mại của cả hai nước. Tham tán Thương mại Dương Hoàng Minh cho rằng để kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh, doanh nghiệp hai nước cần tận dụng tốt hơn các lợi thế và cơ hội để tăng cường đầu tư, sản xuất hàng hóa tại thị trường của nhau.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi kết luận hội thảo.

Về phần mình, ông Nikita Kondratiev, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển Kinh tế LB Nga, cho biết năm 2022, thương mại song phương đối mặt với những khó khăn như gián đoạn chuỗi cung ứng, vấn đề thanh toán và những hạn chế nhất định về đầu tư. Ông cho rằng đây là thách thức đối với hợp tác song phương. Ông Kondratiev cũng nêu những điểm sáng trong khắc phục khó khăn như việc tập đoàn vận tải FESCO năm 2022 đã mở tuyến đường biển từ các cảng của Việt Nam tới cảng Vladivostosk hay việc công ty TransContainer vận chuyển hàng hóa tiêu dùng từ Việt Nam sang LB Nga bằng đường sắt.

Tại hội thảo, đại diện của các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều thông tin bổ ích, đánh giá hiện trạng hợp tác thương mại giữa Việt Nam và LB Nga hiện nay, nêu những vướng mắc cần được tháo gỡ cũng như những cơ hội mới mở ra, đưa ra các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước. 

Chú thích ảnh
Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến. 

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã tổng kết những vướng mắc còn tồn tại trong hoạt động kinh tế thương mại giữa hai nước, đó là vướng mắc nhất định về thế chế và cơ chế, vướng mắc lớn nhất hiện nay là việc thanh toán, cũng như vấn đề tạo điều kiện về thị thực để doanh nhân Việt Nam có thể dễ dàng tới Nga tìm kiếm cơ hội hợp tác. Khẳng định Việt Nam có quan hệ hữu nghị truyền thống với LB Nga từ thời Liên Xô, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho biết trên cơ sở cuộc hội thảo, sẽ thực hiện báo cáo về những kiến nghị được đưa ra nhằm đẩy nhanh hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước.

Bài và ảnh: Duy Trinh - PV TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.