Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Hồng Kông và Việt Nam

Từ ngày 15-17/8, đoàn doanh nghiệp Phòng Thương mại người Hoa tại Hồng Kông (CGCC) đến TP. Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Hồng Kông và Việt Nam ảnh 1

Bà Carrie Lam, Tổng Thư kí Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Từ ngày 15-17/8, đoàn doanh nghiệp Phòng Thương mại người Hoa tại Hồng Kông (CGCC) và  Phòng Thương mại Hồng Kông–Việt Nam (HKVCC), gồm 55 đại biểu đến TP. Hồ Chí Minh, nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ kinh tế giữa Hồng Kông (Trung Quốc) và Việt Nam.

CGCC còn phối hợp Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông (HKETO) tại Singapore tổ chức “Tiệc trưa giới thiệu Cơ hội hợp tác giữa Hồng Kông và Việt Nam trong khuôn khổ Hợp tác Khu vực ASEAN”. Theo bà Carrie Lam, Tổng Thư kí Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông, các nhà đầu tư Hồng Kông ngày càng quan tâm đến môi trường đầu tư, thương mại tại Việt Nam nói chung và Tp. Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời, mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, hàng không, đường sắt đô thị, công nghệ cao...

Mỹ Phương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.