Thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các địa phương của Canada và Việt Nam

Ngày 16/4, tân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada) Nguyễn Quang Trung đã có buổi chào xã giao và làm việc trực tuyến với hai bộ trưởng phụ trách kinh tế của tỉnh British Columbia, gồm ông Revi Kahlon - Bộ trưởng Việc làm, phục hồi kinh tế - và ông George Chow, Quốc vụ khanh phụ trách thương mại của tỉnh.

Cùng dự có bà Selena Basi, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Việc làm, phục hồi kinh tế và đại diện Thương vụ Việt Nam tại Canada.

Chú thích ảnh
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Canada) Nguyễn Quang Trung làm việc trực tuyến với hai Bộ trưởng phụ trách kinh tế của tỉnh British Columbia. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Canada, tại cuộc gặp, Tổng Lãnh sự Nguyễn Quang Trung đã nêu bật mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trên nhiều mặt giữa Việt Nam và Canada nói chung và giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh British Columbia nói riêng trong những năm qua và ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19. Năm 2020, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch, kim ngạch trao đổi thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và tỉnh British Columbia vẫn đạt gần 2 tỷ CAD (gần 1,6 tỷ USD).

Kể từ năm 2014 đến nay, sức tăng trưởng kinh tế của tỉnh British Columbia luôn cao hơn mức trung bình trên toàn quốc. Tỉnh này đã củng cố được xu hướng tăng trưởng vượt trội này trong đại dịch COVID-19, khi các nhà hàng, dịch vụ cá nhân và hệ thống bán lẻ vẫn mở cửa giữa làn sóng lây nhiễm thứ hai. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng TD, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của British Columbia ước tính tăng 6,3% trong năm 2021 và 4,2% trong năm 2022.

Tại buổi làm việc, hai bộ trưởng khẳng định chính quyền tỉnh British Columbia mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế, nhất là với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hiện nay, Việt Nam được kỳ vọng sẽ là cầu nối để đưa hàng hóa và dịch vụ của Canada tiếp cận với thị trường 660 triệu người tiêu dùng của ASEAN. Trong bối cảnh Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đang mở ra các cơ hội mới, hai quan chức tỉnh British Columbia bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực gỗ và sản phẩm gỗ, than, thủy sản và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp.

Việt Nam - một trong 10 nền kinh tế có độ mở lớn nhất thế giới – đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư ở tỉnh British Columbia. Tổng Lãnh sự Nguyễn Quang Trung bày tỏ tin tưởng các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh British Columbia sẽ là những đối tác tuyệt vời trong bối cảnh hai nước đang có được nền tảng quan hệ kinh tế, chính trị tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2023, Tổng Lãnh sự Nguyễn Quang Trung và hai bộ trưởng của tỉnh British Columbia nhất trí sẽ nỗ lực triển khai các biện pháp để cụ thể hoá quan hệ đối tác toàn diện đã được Việt Nam-Canada xác lập năm 2017.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.