Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Saint Petersburg

Tối 8/12, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Georgy Poltavchenko, Thống đốc thành phố Saint Petersburg (Liên bang Nga), dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố Saint Peterburg đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và Saint Petersburg ảnh 1

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân tiếp Thống đốc Thành phố Saint Petersburg. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Vui mừng đón tiếp đoàn, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, chuyến thăm lần này mang nhiều ý nghĩa, đúng dịp kỷ niệm 10 năm ký hết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Saint Petersburg (9/12/2005 - 9/12/2015), góp phần thúc đẩy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga hiện nay.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết sức mình, thực hiện các biện pháp để phát huy, thúc đẩy hợp tác về kinh tế cho tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và hai địa phương.

Ông Lê Hoàng Quân cho biết, hiện Nga có 21 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn hơn 30 triệu USD. Trong 8 tháng đầu năm 2015, Thành phố đón khoảng 50 ngàn du khách Nga; trao đổi thương mại hai bên đạt trên 200 triệu USD.

Thời gian tới, Thành phố sẽ tăng cường các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác, trong đó giao Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn triển khai kế hoạch đầu tư, hợp tác về du lịch và thương mại giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Liên bang Nga nói chung và thành phố Saint Petersburg nói riêng.

Bày tỏ vui mừng khi đến thăm Thành phố Hồ Chí Minh, ông Georgy Poltavchenko cho rằng, hai bên có nhiều tiềm năng để hợp tác với nhau. Trong chuyến thăm này, đại diện các trường Đại học của Saint Petersburg đã gặp gỡ với đối tác của Việt Nam, hai bên sẽ kết nối hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Bên cạnh đó, hai địa phương cần quan tâm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt chú trọng về kinh tế. Các doanh nghiệp Saint Petersburg sẵn sàng trao đổi, hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung về thương mại, lương thực, thực phẩm, y học cổ truyền Việt Nam, công nghệ thông tin, công nghiệp – máy động cơ, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải…

Theo ông Georgy Poltavchenko, việc khai thác tiềm năng, thế mạnh để hợp tác của hai thành phố vẫn còn hạn chế. Thời gian tới, thành phố Saint Petersburg mong muốn hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực du lịch và hạ tầng giao thông, trong đó, hy vọng Saigontourist sẽ sớm đầu tư một khách sạn tại Saint Petersburg.

Ông Georgy Poltavchenko nhấn mạnh hai bên cần sớm thành lập tổ công tác để giữa năm 2016 có kế hoạch hợp tác cụ thể trong lĩnh vực này. Với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và hai địa phương, ông Georgy Poltavchenko tin tưởng việc hợp tác sẽ sớm được thực hiện. Thành phố Saint Petersburg sẽ làm hết mình để thúc đẩy sự hợp tác này.

Vũ Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Khơi thông nguồn lực kinh tế biển gắn với chủ quyền quốc gia

Khơi thông nguồn lực kinh tế biển gắn với chủ quyền quốc gia

Sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận về 3 nội dung trọng tâm: dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk thăm phố cổ Hội An

Sáng 24/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 - 26/10, Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan Donald Tusk cùng đoàn đại biểu cấp cao Ba Lan đã đến thăm phố cổ Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển

Quy hoạch phải đi trước để mở đường cho phát triển

Ngày 24/10 đã diễn ra Phiên toàn thể và Đối thoại chính sách cấp cao trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển Bền vững Việt Nam năm 2026 với chủ đề: "Quy hoạch chiến lược địa phương: Phát triển - Bảo tồn - Thích ứng - Kết nối".

Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

Tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư nhưng không nới lỏng kỷ cương pháp luật

Thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao việc dự thảo Luật đã thể hiện sự chuyển đổi trong tư duy thu hút đầu tư, từ chú trọng quy mô vốn, số lượng dự án sang coi trọng chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ và khả năng đóng góp thực chất cho nền kinh tế.