Thúc đẩy hợp tác đầu tư, du lịch giữa Cộng hòa Mozambique và Quảng Ninh

Chiều tối 18/6, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique do bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique làm Trưởng đoàn, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp xã giao Chủ tịch Quốc hội Mozambique Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias. 

Tại buổi tiếp, bà Esperanca Laurinda Francisco Nhiuane Bias, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị của tỉnh Quảng Ninh và bày tỏ ấn tượng rất lớn về tỉnh Quảng Ninh – một địa phương được biết tới với những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội rất ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Mozambique cho biết, hiện, Mozambique là quốc gia đứng thứ 11 trong tổng số 72 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có hoạt động đầu tư. Hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp được chú trọng thúc đẩy. Hai bên có nhiều dự án hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo kỹ thuật phát triển nông nghiệp thủy sản; duy trì hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và chuyên gia.

Với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Cộng hòa Mozambique tin tưởng qua chuyến thăm lần này, sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam – Mozambique nói chung và với tỉnh Quảng Ninh nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ viễn thông. Chủ tịch Quốc hội Mozambique hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, phát triển kinh doanh tại Mozambique.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp. 

Bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp Đoàn Đại biểu Quốc hội Cộng hòa Mozambique tới thăm Quảng Ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đã thông tin khái quát tới Đoàn những tiềm năng, lợi thế, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt nhấn mạnh, với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ ngày càng được đầu tư bài bản, đồng bộ, hiện đại, cầu nối giữa Việt Nam với các nước ASEAN, địa phương có 5 năm liên tiếp giữ vị trí thứ nhất về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Quảng Ninh đang sở hữu nhiều điều kiện để hấp dẫn thu hút và mang đến thành công cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng mong muốn, qua chuyến thăm lần này, đặc biệt với vai trò của mình, bà Chủ tịch Quốc hội Mozambique sẽ là cầu nối tích cực thúc đẩy thêm nhiều tập đoàn, nhà đầu tư, người dân của Mozambique tới đầu tư, đi du lịch tại Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng.

Chú thích ảnh
Đoàn Đại biểu Quốc hội Mozambique chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng trân trọng mời Chủ tịch Quốc Hội và đoàn thăm quan vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Tin, ảnh: Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.