Thúc đẩy hợp tác ASEAN - Liên minh Thái Bình Dương

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 1/10, Ủy ban Các đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) và Ủy ban Các điều phối viên quốc gia thuộc Liên minh Thái Bình Dương (PA) - sáng kiến hội nhập khu vực bao gồm Chile, Colombia, Mexico và Peru – vừa có cuộc họp trực tuyến nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức.

Đại sứ Ade Padmo Sarwono - Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Indonesia tại ASEAN; Đại sứ Chile tại Indonesia và ASEAN, ông Gustavo Ayares; Tổng vụ trưởng Vụ Các vấn đề kinh tế đa phương và Điều phối quốc gia PA của Chile, bà Angélica Romero đã đồng chủ trì cuộc họp. Cuộc họp còn có sự tham dự của các thành viên CPR và Ủy ban Các điều phối viên quốc gia thuộc PA, Đại sứ các nước PA tại ASEAN và đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi quan điểm về nhiều vấn đề, trong đó có các nỗ lực tập thể nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 cũng như ứng phó với các tác động tiêu cực của đại dịch đối với nền kinh tế thế giới. 

ASEAN đã thông báo cho PA về các nỗ lực chống đại dịch của cả hiệp hội cũng như các biện pháp phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu đại dịch được vạch ra tại các hội nghị cũng như các cuộc đối thoại. Bên cạnh đó, ASEAN cũng thông báo tóm tắt cho PA về tiến độ xây dựng Cộng đồng ASEAN dưới sự chủ trì của Việt Nam - nước Chủ tịch ASEAN năm 2020. 

Về phần mình, PA cho biết, kể từ ngày 13/3, tổ chức này đã xây dựng Kế hoạch Hành động chống COVID-19 nhằm ứng phó với các tác động kinh tế và thương mại của đại dịch toàn cầu. Kế hoạch này gồm trao đổi thông tin về các biện pháp chống dịch, tạo thuận lợi cho trao đổi thương mại thông qua chấp nhận các giấy chứng nhận số hóa; lập danh sách các sản phẩm nhạy cảm cho chuỗi cung ứng của PA; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng thương mại điện tử...

Cuộc họp đã ghi nhận những kết quả mà ASEAN và PA đạt được trong thời gian gần đây, như tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM 53), Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 và các hội nghị liên quan.

Hai bên cũng ghi nhận lợi ích của việc tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế và nhất trí thăm dò khả năng thúc đẩy hợp tác thông qua việc xây dựng Kế hoạch Công tác mới ASEAN - PA giai đoạn 2021-2023 trong các lĩnh vực như cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thương mại và đầu tư, kết nối; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; giáo dục; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế số; và phát triển bền vững.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.