Thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam - Australia

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp ngài Stephen Moore - Cục trưởng Cục Chính sách Quốc tế, Bộ Quốc phòng Australia và các thành viên đoàn sang Việt Nam dự tham vấn hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 12.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phải) tiếp Cục trưởng Cục Chính sách Quốc tế, Bộ Quốc phòng Australia Stephen Moore.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh bày tỏ tin tưởng tham vấn hợp tác quốc phòngViệt Nam - Australia lần thứ 12 sẽ thảo luận nhiều nội dung thúc đẩy hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương giữa Bộ Quốc phòng hai nước cũng như tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại ở nhiều cấp như hiện nay, trước mắt là tổ chức Đối thoại Chiến lược ngoại giao - quốc phòng và Đối thoại chính sách quốc phòng tại Việt Nam (dự kiến vào tháng 10/2018).

Bộ Quốc phòng Việt Nam xác định Australia là đối tác rất quan trọng hỗ trợ xây dựng Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình Việt Nam trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, năng lực trong khu vực; chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Australia là cơ hội tốt để hai bên trao đổi về khả năng mở ra hợp tác trên tất cả lĩnh vực cả hai bên có thế mạnh như quân nhu, đóng tàu, đào tạo, chế tạo sản phẩm lưỡng dụng công nghệ cao.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cảm ơn Australia cam kết tài trợ trang thiết bị và tổ chức vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 bằng đường không tới phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Xu đăng trong năm nay.

Ngài Stephen Moore cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã dành thời gian tiếp, khẳng định những chia sẻ, đề xuất của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về hợp tác giữa các quân binh chủng, gìn giữ hòa bình, an ninh mạng và khắc phục hậu quả sau chiến tranh ở Việt Nam; hai bên sẽ đưa ra thảo luận, thống nhất tại buổi tham vấn hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 12.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp.

Ngài Stephen Moore nhấn mạnh Australia luôn coi trọng và nỗ lực cùng với Việt Nam tìm ra lĩnh vực cả hai nước có thế mạnh và nhu cầu để thúc đẩy hợp tác quốc phòng hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.