Thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 9/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tiếp đoàn Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản do ông Yoshihiko Nakagaki, Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Yoshihiko Nakagaki. Ảnh: baochinhphu.vn

Vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế, giao lưu địa phương và nhân dân, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, năm 2018 là năm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân Việt Nam - Nhật Bản.

Bày tỏ tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được tăng cường thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn giao lưu cấp cao và các cấp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao tình cảm tốt đẹp, những đóng góp của Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản trong nhiều năm qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã thông tin một số kết quả về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam thời gian qua. Theo đó, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020.

Mục tiêu của Việt Nam là vừa phát triển nhanh, vừa đảm bảo bền vững. Đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam có độ mở rất lớn, mọi biến động của thế giới đều tác động đến Việt Nam. Trong điều kiện thế giới biến động rất nhanh, việc củng cố về vĩ mô vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Để củng cố vĩ mô, Việt Nam thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, chính sách tiền tệ, tỷ giá, lãi suất linh hoạt; tăng cường thị trường cho hàng hóa xuất khẩu, đồng thời tăng tiêu dùng trong nước; đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Do vậy, tuy thế giới biến động nhưng kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn ổn định, lạm phát thường xuyên được kiểm soát, giá trị đồng tiền Việt Nam ổn định, nợ công giảm. Thời gian tới, Việt Nam xác định tiếp tục ổn định vĩ mô là mục tiêu hàng đầu, đồng thời đẩy mạnh tự do hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách mạnh mẽ thể chế, chính sách trong nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đến năm 2020 phải nằm trong top ASEAN - 4.

Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trên cơ sở môi trường vĩ mô ổn định, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh tự do hóa thương mại - đầu tư quốc tế với 12 Hiệp định thương mại tự do, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Phó Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia đầu tư, hợp tác sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, tài chính, năng lượng... với công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý tốt và có liên kết với các doanh nghiệp Việt Nam.

“Hiện nay, Việt Nam đang thực hiện xây dựng Chiến lược phát triển nền kinh tế cho giai đoạn 2020 -  2030 nhằm phát triển cả về lượng và chất của nền kinh tế, bảo đảm sự phát triển cân bằng giữa các vùng miền, sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp tiên tiến của Nhật Bản tham gia đầu tư, hợp tác kinh doanh”, Phó Thủ tướng nói.

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian đón tiếp, Phó Chủ tịch Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản Yoshihiko Nakagaki đánh giá cao kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của Việt Nam trong những năm qua; bày tỏ ủng hộ đường lối phát triển trong giai đoạn tới, trong đó nhấn mạnh tới sự phát triển bền vững của ngân sách quốc gia, hạ tầng giao thông, năng lượng và khối doanh nghiệp tư nhân.

Ông Yoshihiko Nakagaki cho biết, Hội đồng thúc đẩy ngoại giao nhân dân Nhật Bản sẽ đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế giữa hai bên trong thời gian tới.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.