Thúc đẩy đầu tư mạo hiểm vào khoa học công nghệ

Sáng ngày 30/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tri thức Doanh nghiệp Quốc tế tổ chức hội thảo “Vai trò của các Quỹ đầu tư tư nhân và Quỹ đầu tư mạo hiểm phục vụ đổi mới khoa học công nghệ (KHCN) trong doanh nghiệp (DN)”.

Sáng ngày 30/9, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Tri thức Doanh nghiệp Quốc tế tổ chức hội thảo “Vai trò của các Quỹ đầu tư tư nhân và Quỹ đầu tư mạo hiểm phục vụ đổi mới khoa học công nghệ (KHCN) trong doanh nghiệp (DN)”.

Thúc đẩy đầu tư mạo hiểm vào khoa học công nghệ ảnh 1

Hội thảo "Vai trò của các Quỹ đầu tư tư nhân và Quỹ đầu tư mạo hiểm phục vụ đổi mới KHCN trong DN.

Thông qua hội thảo, nhiều nhà KHCN, DN và quỹ đầu tư trong và ngoài nước mong muốn có những nghiên cứu ứng dụng có nhiều tiềm năng, đồng thời là cầu nối giúp DN khởi nghiệp dựa trên KHCN có cơ hội tiếp cận Quỹ đầu tư, mở ra một kênh huy động vốn hiệu quả cho DN.

Hiện các quốc gia trên thế giới đang hướng tới sự phát triển dựa trên kinh tế tri thức, công nghệ vì đây là nhân tố quyết định nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, tăng cường năng lực cạnh tranh của các quốc gia. Chính vì thế, vốn đầu tư tư nhân và đầu tư mạo hiểm là chìa khóa để giải quyết việc phát triển đổi mới công nghệ ở Việt Nam.

Mặt khác, vốn đầu tư mạo hiểm cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các tổ chức như các định chế tài chính, các trường đại học, các DN định hướng công nghệ, các tập đoàn công nghiệp và tạo thành một “mạng lưới phức tạp”. Sự phát triển về chiều sâu và chiều rộng của mạng lưới này đã góp phần thúc đẩy sự phát triển KHCN, phát triển thị trường tài chính, đẩy mạnh việc ứng dụng KHCN trong các DN vừa và nhỏ.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ mới đây đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 21/5/2014 để thúc đẩy hình thành và phát triển Quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm để khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào phát triển KHCN.

Tuy nhiên, bà Phạm Thị Thu Hằng – Viện trưởng Viện phát triển DN, Tổng Thư ký VCCI, cho biết hiện tại có nhiều quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Thế nhưng, chưa có nhiều DN Việt Nam nhận được vốn đầu tư từ các quỹ này cho hoạt động KHCN. Nguyên nhân chính là do, các DN có ít cơ hội để tiếp xúc các quỹ đầu tư , không biết được đầu mối và không biết làm thế nào để các Quỹ đầu tư tư nhân biết được nhu cầu vốn của mình.

Được biết, mục tiêu nâng tổng đầu tư xã hội cho KHCN đạt 1,5% GDP vào năm 2015, trên 2% GDP đến năm 2020 và đạt 3% GDP vào năm 2030, đồng thời sử dụng vốn đầu tư này một cách hiệu quả.

TS. Phạm Hồng Quất, Cục Phát triển thị trường và DN KH&CN, thuộc Bộ KH&CN: Đầu tư mạo hiểm là thực hiện đầu tư vào hoạt động đổi mới công nghệ của một DN hoặc đầu tư để lập ra một DN mới. Đặc trưng cơ bản của loại hình đầu tư này có tỷ lệ rủi ro cao, nhưng nếu thành công sẽ tạo ra giá trị kinh tế cao cho DN được đầu tư và có thể cho cả xã hội.

Tin ảnh: Hải Yên

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.