Thúc đẩy đà phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 21/5, tại Washington DC, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc đã có cuộc điện đàm với Hạ nghị sĩ Dân chủ Ami Bera, Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và hợp tác ứng phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong  cuộc điện đàm, Đại sứ Hà Kim Ngọc chúc mừng Hạ nghị sĩ Ami Bera đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân của Hạ viện, một vị trí có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ của Hoa Kỳ với các nước khu vực, trong đó có Việt Nam.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ và mong rằng dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ đánh dấu những cột mốc mới, những quyết tâm mới tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả hơn nữa.

Cảm ơn những hỗ trợ của Chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 và mở cửa lại nền kinh tế, Đại sứ Hà Kim Ngọc chia sẻ những hợp tác chung gần đây trong lĩnh vực y tế, đối phó với bệnh dịch của hai nước thể hiện tinh thần đối tác và hợp tác hiệu quả trong những lúc khó khăn, thách thức nhất.

Hạ nghị sĩ Ami Bera, người đã từng có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe trước khi trở thành nghị sĩ, đánh giá cao và chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong kiểm soát tốt dịch COVID-19. Hạ nghị sĩ mong muốn, ngay sau khi các nước kiểm soát được dịch bệnh, sẽ đi thăm một số nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Hạ nghị sĩ Bera cho biết một trong những ưu tiên của Tiểu ban Châu Á - Thái Bình Dương và cá nhân ông là thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với các nước trong khu vực, trong đó có kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng, bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, các nước trong khu vực cùng nhau tôn trọng luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ, tự do hàng hải và hàng không. 

Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng đã trao đổi về tình hình Biển Đông và thúc đẩy hợp tác Mekong - Hoa Kỳ. Liên quan đến Biển Đông, Hạ nghị sĩ Ami Bera cho biết Quốc hội Mỹ và cá nhân ông luôn quan tâm và theo dõi sát sao những diễn biến trên Biển Đông, phản đối những hành động xâm phạm chủ quyền, đi ngược lại luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ và gây bất ổn khu vưc.

Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc và Hạ nghị sĩ Bera cũng đã trao đổi về tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và bang California trong thời gian tới, trong đó có triển khai Ý định thư tăng cường hợp tác do Đại sứ quán Việt Nam và thành phố Los Angeles đã ký tháng 5/2019.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị Hạ nghị sĩ Ami Bera và Chính quyền, Nghị viện bang California tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng đông đảo người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại California để cộng đồng người Việt tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của tiểu bang cũng như quan hệ hai nước.

Đại sứ Hà Kim Ngọc bày tỏ quan ngại về tình trạng kỳ thị người gốc Châu Á, trong đó có người Việt Nam, gần đây gia tăng tại Hoa Kỳ liên quan nguồn gốc xuất phát của virus SARS-CoV-2 và đề nghị Nghị viện và Chính quyền cũng như các cơ quan sở tại có biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh, an toàn cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Hạ nghị sĩ Ami Bera cho biết ông phản đối những hành vi kỳ thị chủng tộc và sẽ lưu tâm đến thực tế này. 

Cuộc điện đàm tiếp nối các trao đổi, tọa đàm trực tuyến gần đây của Đại sứ Hà Kim Ngọc và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ với sở tại cho thấy sự quan tâm lớn của Chính quyền, Quốc hội, học giả, doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với Việt Nam, thể hiện mong muốn tiếp tục cùng nhau thúc đẩy đà phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ trong năm hai nước kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1995-2020).

Đặng Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.