Thừa Thiên - Huế: Vừa đón khách du lịch vừa tăng cường phòng, chống dịch

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, ước tính có khoảng 100 ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tỉnh triển khai nghiêm túc tới các điểm du lịch, cơ sở lưu trú và du khách nhằm đảm bảo một kỳ nghỉ lễ vui tươi, an toàn.

Chú thích ảnh
Du khách đến tham quan khu vực Đại Nội, Kinh thành Huế.

Theo thống kê của ngành Du lịch Thừa Thiên – Huế, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, ước tính tỷ lệ du khách đặt phòng ở các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đạt trên 80%. Mặc dù sau đó, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương nhưng lượng khách đến trong 4 ngày nghỉ lễ hầu như giữ ổn định, chỉ có 3-5% số khách hủy phòng ở một số khách sạn. Xu hướng của khách du lịch khi đến Thừa Thiên – Huế hiện không chỉ tập trung lưu trú ở thành phố Huế mà nhiều người lựa chọn ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển, vịnh Lăng Cô (huyện Phú Lộc) những nơi có khí hậu trong lành, bãi tắm đẹp và phong phú về ẩm thực hải sản.

Chú thích ảnh
Du khách đến tham quan khu vực Đại Nội, Kinh thành Huế.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố, ngày 3/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế đã quyết định tạm dừng các hoạt động dịch vụ quán bar, karaoke, vũ trường, game, massage từ 12 giờ ngày 3/5. Thừa Thiên – Huế cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm tra thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động du lịch; xử phạt nghiêm các đối tượng không chấp hành nghiêm túc quy định phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang, khai báo y tế không trung thực… nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Thừa Thiên – Huế đang bước vào mùa cao điểm du lịch. Vì vậy, bên cạnh làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch cũng được tỉnh chú trọng.

Chú thích ảnh
Du khách xem lễ đổi gác tại cửa Ngọ Môn, Kinh thành Huế.

Đại diện Khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, ở huyện Phú Lộc cho biết, để thu hút du khách đến tham quan nghỉ dưỡng trong mùa du lịch Hè, khu nghỉ dưỡng đã giảm giá phòng và các dịch vụ kèm theo như ăn uống, spa, golf, hoạt động giải trí… Do đối tượng khách hiện nay chủ yếu là khách trong nước nên nhiều món ăn Việt Nam đã được bổ sung vào thực đơn của các nhà hàng. Khu nghỉ dưỡng cũng giới thiệu nhiều hoạt động thể thao trên bờ và dưới nước cùng các hoạt động team building nhằm thu hút thêm đối tượng khách đi theo đoàn, theo hình thức du lịch MICE (du lịch công vụ).

Theo Sở Du lịch, ngoài chính sách của tỉnh thực hiện giảm 50% phí tham quan từ tháng 3 – 8/2021 đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đưa khách đến các điểm tham quan thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế, nhiều cơ sở du lịch cũng đưa ra các gói kích cầu riêng, hấp dẫn để thu hút du khách. Các đơn vị cũng thực hiện nghiêm các qui định phòng, chống dịch bệnh nhằm tạo cảm giác yên tâm cho du khách.

Đỗ Trưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.