Thừa Thiên - Huế tuyên dương 150 điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Ngày 2/12, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020.
Chú thích ảnh
Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân tỉnh đã đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Đinh Khắc Đính nhấn mạnh, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là trọng tâm trong phong trào thi đua của các cấp hội nông dân cả nước.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân cũng như công cuộc xây dựng nông thôn mới. Hội đổi mới nội dung, hình thức tổ chức vận động thi đua yêu nước; nâng cao ý thức trách nhiệm của nông dân về bảo vệ môi trường và sản xuất kinh doanh nông sản sạch, an toàn vì sức khỏe cộng đồng; phát triển sản xuất quy mô lớn, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân kịp thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình, gương người tốt việc tốt, khen thưởng kịp thời, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. 

Giai đoạn 2016-2020, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát triển mạnh về số lượng, chất lượng. Năm năm qua, toàn tỉnh đã bình chọn được hơn 179.900 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 60,4% hộ đăng ký. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực, trở thành chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, chủ gia trại, trang trại có thu nhập cao, đạt từ 1 -2 tỷ đồng mỗi năm. 

Điển hình như, hộ ông Nguyễn Năm, xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền làm dịch vụ và nuôi trồng thủy sản, thu nhập hàng năm trên 1,3 tỷ đồng; ông Đỗ Sanh, ở xã Điền Lộc, huyện Phong Điền với mô hình canh tác nông nghiệp bền vững cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Hộ ông Nguyễn Văn Tùy xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc với mô hình nông lâm nghiệp kết hợp thu nhập hơn 1,7 tỷ đồng/năm. Ông Trương Công Lời ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang với mô hình trồng sen kết hợp nuôi vịt trời, chăn nuôi bò sinh sản thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm...

Không chỉ làm giàu cho gia đình, các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho hơn 35.190 lao động; giúp cây con giống, vật tư, tiền vốn, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho hơn 42.460 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đóng góp quan trọng vào xây dựng nông thôn mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Hội viên, nông dân toàn tỉnh đã đóng góp hơn 75,1 tỷ đồng, 180.120 ngày công, làm mới và sửa chữa 2.941 km đường giao thông nông thôn. Các cấp hội đã vận động hội viên tự nguyện hiến hơn 840.760 m2 đất để xây dựng đường thôn, ngõ xóm, nhà văn hóa thôn, chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nhà cửa...

Ông Hoàng Đăng Khoa, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, giai đoạn 2021-2025, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đặc biệt phấn đấu hàng năm, toàn tỉnh có trên 60.000 hộ nông dân đăng ký, hơn 33.000 hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương và cấp tỉnh tăng bình quân từ 5-10%/năm; 100% nông dân được tuyên truyền, phổ biến về tiêu chí sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Dịp này, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng Bằng khen 10 tập thể và 15 cá nhân. Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên-Huế khen thưởng 8 tập thể, 117 cá nhân đạt thành tích trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Khẩn trương xử lý, thu gom hàng chục tấn rác thải tại biển Nhật Lệ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, sóng biển kéo theo hàng chục tấn củi, gỗ và rác thải từ thượng nguồn theo dòng nước trôi dạt, tấp vào bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, Quảng Trị, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và vệ sinh môi trường khu vực.

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1

Sáng 15/9, ông Nguyễn Thế Nhật, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1 vừa phát đi thông báo 107CĐ/TB-TDDCT1 về việc vận hành tăng lưu lượng xả nước điều tiết hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1.

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm do nấm độc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã ghi nhận 5 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến nấm mọc tự nhiên, khiến 15 người bị ngộ độc, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Thực tế này cho thấy nguy cơ từ việc tự thu hái, nhận biết và sử dụng nấm dại làm thực phẩm vẫn hiện hữu, đòi hỏi tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và chủ động phòng ngừa ngay từ cộng đồng.

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Nước rút, Quảng Trị khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Mực nước trên các sông tại Quảng Trị đang tiếp tục xuống, nhiều khu vực từng bị ngập, chia cắt đã trở lại lưu thông bình thường. Tranh thủ nước rút, các địa phương huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương vệ sinh nhà cửa, trụ sở, trường học, khắc phục giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.