Thừa Thiên - Huế: Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Ngày 29/12, thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Chú thích ảnh
Du khách tham quan Đại nội Huế. Ảnh minh họa: Tường Vi/TTXVN

Cụ thể, trong đêm Giao thừa (ngày 21/1) sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào năm mới tại Bia Quốc học; Chương trình ca múa nhạc chào năm mới tại Quảng trường Cột Cờ - Ngọ Môn kết hợp tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp. Chương trình bắn pháo hoa tầm cao đón năm mới Quý Mão diễn ra tại ba địa điểm: Thành phố Huế, huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc.

Ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian, thể dục thể thao hấp dẫn như: Biểu diễn nghệ thuật tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh trong các buổi chiều tối mồng 1 và 2 Tết Quý Mão; các bảo tàng mở cửa miễn vé đón nhân dân tham quan di tích từ ngày 22 - 24/1 (mồng 1 - 3 Tết Nguyên đán); tổ chức Tuần phim mừng Đảng mừng Xuân; tổ chức Lễ hội Đền Huyền Trân (từ ngày 8 - 9 tháng Giêng năm Quý Mão). 

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng tổ chức nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Huế. Tiêu biểu như Lễ Ban sóc diễn ra ngày 1/1/2023 tại Ngọ Môn, Đại Nội, đây cũng chính là hoạt động khởi đầu cho Festival Huế 2023 gắn với định hướng Festival Bốn mùa với các hoạt động liên tục, kéo dài trong suốt năm. Bên cạnh đó, trung tâm còn tổ chức Lễ Thướng Tiêu ngày 14/1/2023 (nhằm ngày 23 tháp Chạp) tại Thế Miếu, Đại Nội; tổ chức mở cửa miễn phí vé đón nhân dân tham quan di tích từ ngày 22 - 24/1 (mồng 1 - 3 Tết Nguyên đán); tổ chức các chương trình vui Tết phục vụ du khách  với các hoạt động Lễ đổi gác, biểu diễn đại nhạc, tiểu nhạc, ca Huế, các trò chơi cung đình, biểu diễn lân sư rồng, võ thuật…

UBND thành phố Huế cũng tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp Chào năm mới Countdown 2023 vào tối 31/12/2022; tổ chức Hội hoa Xuân; chương trình Tết Việt, các hoạt động văn hóa, giải trí vui Xuân tại các địa điểm trên địa bàn thành phố.

Trên địa bàn các huyện, thị xã cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn phục vụ người dân và khách du lịch như: Hội Đu tiên Phước Yên từ Mùng 1 - 4 Tết; lễ hội vật truyền thống làng Thủ Lễ Mồng 6 Tết tại huyện Quảng Điền; lễ hội vật truyền thống làng Sình, Lễ hội cầu ngư Thuận An Mồng 10 tháng Giêng; Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại huyện A Lưới; Hội đu Điền Hòa ngày mồng 2 Tết tại huyện Phong Điền, Lễ hội đu tiên Gia Viên ngày mồng 4 Tết (xã Phong Hiền), giải đua ghe xã Phong Bình mồng 6 Tết. ..

Với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc, Thừa Thiên - Huế hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn cho du khách và người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Năm 2022, lượng khách du lịch đến Thừa Thiên - Huế ước đạt hơn 2 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 161.000 lượt.

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.