Thừa Thiên - Huế khởi công dự án cầu vượt sông Hương

Ngày 23/12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lễ khởi công dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương nhằm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự buổi lễ.
Chú thích ảnh
Phối cảnh cầu vượt sông Hương. Ảnh: baothuathienhue.vn

Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 2.281 tỷ đồng; trong đó, giai đoạn 1 là trên 1.855 tỷ đồng gồm vốn ngân sách trung ương là 800 tỷ đồng, còn lại là ngân sách của địa phương. Thời gian thi công hoàn thành dự án giai đoạn 1 là 3 năm.

Cầu vượt sông Hương có chiều dài khoảng 350m, là cầu vòm thép với 5 nhịp dầm, mặt cắt ngang của cầu là 43m, làn đường đi bộ rộng 3m. Trên mặt bằng, các lề bộ hành được rẽ nhánh xuống công viên hai bên bờ sông Hương bằng 4 cầu nhánh cong. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, là cây cầu vòm thép có chiều dài thông thuyền và bề rộng lớn.

Tuyến đường Nguyễn Hoàng, nhánh đường vào cầu vượt phía Bắc sông Hương có chiều dài hơn 1km, quy mô mặt cắt ngang tuyến là 43m với 6 làn xe ô tô, dải phân cách giữa rộng 5m, vỉa hè mỗi bên rộng 8,5m. Đây là đường phố chính đô thị, với vận tốc thiết kế 60km/giờ.

Theo đơn vị tư vấn thiết kế, ý tưởng thiết kế cầu vượt sông Hương bắt nguồn từ hình tượng chim hạc bay về chầu chùa Thiên Mụ, nhiều chi tiết thiết kế mang nét biểu trưng của triều Nguyễn.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương thuộc tuyến đường vành đai 3, là trục giao thông chính, xuyên tâm vào thành phố, kết nối liên thông hai đô thị vệ tinh là thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thuỷ với thành phố Huế.

Đây là bước hiện thực hoá chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 về phê duyệt quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tạo động lực, điểm nhấn cho khu vực phía Tây thành phố Huế.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, nâng cao năng lực thông hành, chống ùn tắc và giảm tải lưu lượng giao thông cho tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến đường qua trung tâm thành phố Huế. Đồng thời, dự án sẽ tạo động lực, hình thành và phát triển các đô thị vệ tinh, khu đô thị mới phía Tây thành phố Huế; phát triển kinh tế - xã hội, du lịch dịch vụ và cải thiện, nâng cao đời sống dân sinh.

Đỗ Trưởng - Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.