Thừa Thiên - Huế hướng dẫn người dân sử dụng tiền bồi thường đúng mục đích

Đến nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 28/28 xã, với 14.068 đối tượng có đối tượng thiệt hại được chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển với tổng số tiền trên 260 tỷ đồng (đạt 65% kinh phí tạm cấp đợt 1).
Trong đó, huyện Phong Điền chi trả gần 22 tỷ đồng (bao gồm 2.046 đối tượng), huyện Quảng Điền gần 25 tỷ đồng (1.316 đối tượng), huyện Phú Vang trên 104 tỷ đồng (5.188 đối tượng), huyện Phú Lộc trên 96 tỷ đồng (4.385 đối tượng), thị xã Hương Trà trên 13 tỷ đồng (1.133 đối tượng).
Quá trình thực hiện chi trả tiền bồi thường ở các địa phương đảm bảo việc kê khai, xác định, thẩm định công khai, minh bạch, đúng đối tượng; người dân phấn khởi, đồng tình cao với chủ trương và chỉ đạo của Trung ương. Việc tổ chức chi trả được tổ chức chặt chẽ từ khâu rà soát, điều tra, đánh giá, phê duyệt cũng như sự tham gia tích cực của hệ thống chính trị trong tuyên truyền và tổ chức giám sát thực hiện. 
Thừa Thiên - Huế hướng dẫn người dân sử dụng tiền bồi thường đúng mục đích ảnh 1

Từ số tiền bồi thường, ngư dân thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đầu tư đóng mới tàu cá vươn khơi xa. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Cùng với việc thực hiện chi trả tiền bồi thường, các ngành, các cấp chính quyền địa phương đã hướng dẫn người dân sử dụng tiền bồi thường đúng mục đích để khôi phục phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống; đặc biệt là chuyển đổi nghề, phát triển nghề biển và nuôi trồng thủy sản trong vùng đầm phá nhằm ổn định sinh kế bền vững.

Trong quá trình chi trả tiền đền bù thiệt hại do sự cố môi trường biển, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các địa phương trong vùng bị ảnh hưởng tiến hành rà soát các đối tượng phát sinh và bổ sung đối tượng theo Quyết định 1880/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 9723/BNN-TCTS của Tổng cục thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng giá trị thiệt hại bổ sung ước khoảng 270 tỷ đồng. Lượng hàng hải sản tồn kho (tính từ tháng 4 đến 30/8/2016) là gần 490 tấn; trong đó có gần 22 tấn không đảm bảo an toàn thực phẩm đã tiêu hủy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị các địa phương trong vùng thiệt hại tiếp tục rà soát để chi trả tiền bồi thường cho người dân, làm sao trước Tết Nguyên đán phải chi trả hết số tiền bồi thường tạm cấp đợt 1; đối với các hộ và doanh nghiệp kinh doanh du lịch và dịch vụ ăn uống trên bãi biển, Sở Du lịch phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương rà soát, tổng hợp thiệt hại làm cơ sở cho việc hỗ trợ khi có chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh. 
Đối với hàng hải sản tồn kho không đảm bảo an toàn thực phẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương tỉnh xây dựng phương án tiêu thụ để hỗ trợ kịp thời cho người dân theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 432/TB-VPCP ngày 25/12/2016...



Quốc Việt (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.