Thừa Thiên - Huế: Gần 1.000 ha cao su bị sâu bệnh gây hại

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có gần 1.000 ha cao su bị sâu bệnh gây hại, chủ yếu là các bệnh xì mủ, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh phấn trắng và một số bệnh gây vàng lá khác.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có gần 1.000 ha cao su bị sâu bệnh gây hại, chủ yếu là các bệnh xì mủ, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh phấn trắng và một số bệnh gây vàng lá khác.

Diện tích bị hại lớn nhất ở các xã Thượng Long, Hương Phú, Hương Hữu, Thượng Lộ, Hương Hòa (huyện Nam Đông) và Phong Mỹ (huyện Phong Điền), có nơi chiếm từ 10 - 20% diện tích cao su đã trồng. Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với các địa phương tập trung hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Thừa Thiên - Huế: Gần 1.000 ha cao su bị sâu bệnh gây hại ảnh 1

Khai thác mủ cao su ở Nam Đông. Ảnh: baothuathienhue.vn

Thông thường cây cao su phải trồng từ 7 - 10 năm tuổi mới tiến hành khai thác mủ nhưng ở Thừa Thiên - Huế, nhiều người trồng cao su bị tư thương xúi giục đã khai thác mủ cao su non để kiếm lời. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến nhiều diện tích cây bị khai thác cạn kiệt, nhiễm bệnh, bởi việc khai thác non và khai thác kiểu tận thu, lấy mủ mỗi ngày khiến cây cao su không đủ sức chống lại sự lây lan của nấm, dẫn đến xuất hiện các loại bệnh nói trên và rụng lá trên diện rộng.

Theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Thừa Thiên - Huế, đối với bệnh xì mủ cao su, người dân có thể sử dụng Boocđô nồng độ 0,5 - 1% để phun, hạn chế mầm bệnh phát triển. Đối với lô cao su thời kỳ bệnh nặng cần tỉa bỏ cành bệnh, cây bệnh, vệ sinh sạch cỏ, tạo quang thoáng trong lô cao su, chăm sóc bón phân cân đối NPK. Biện pháp phòng trừ bệnh tốt nhất là dùng thuốc Boocđô đặc quét lên thân, cành cây.

Đối với vườn cao su đang khai thác cần chú ý không cạo mủ khi cây còn ướt; vườn cây phải sạch cỏ, thông thoáng; đồng thời thường xuyên làm vệ sinh mặt cạo. Khi bệnh xuất hiện phải lấy dao sắc cạo mô bị bệnh và bôi quét thuốc kịp thời. Cần phát hiện bệnh sớm khi vết bệnh còn nhỏ và nhẹ. Sử dụng thuốc metalaxyl + mancozeb (Ridomil MZ - 72, Mexyl MZ - 72) pha nồng độ 2% trong nước hoặc có thêm chất bám dính.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có hơn 9.000 ha cao su thì hơn 1/3 diện tích nằm ở huyện Nam Đông, nguồn thu từ mủ cao su đã mang lại từ 45 - 50 tỷ đồng/năm. Nhiều hộ nhờ trồng cao su thoát nghèo nhanh, phần lớn cho thu nhập mỗi năm vài chục triệu đồng...

Quốc Việt

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.