Thư viện vượt 21 triệu lượt tra cứu sau 5 năm TP Hồ Chí Minh phát triển văn hoá đọc

Sau 5 năm triển khai Đề án Phát triển văn hoá đọc (2021 - 2025), TP Hồ Chí Minh ghi nhận bước tiến mạnh mẽ: Thư viện điện tử vượt 21 triệu lượt tra cứu, mức hưởng thụ đạt 6,4 cuốn/người/năm; hệ thống S.Hub và S.Hub Kids thu hút hàng ngàn bạn đọc mỗi ngày, trong khi lượt truy cập trực tuyến tăng gần 5 lần chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Ngày 10/12, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án Phát triển văn hoá đọc giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đánh giá kết quả, mô hình hiệu quả và xác định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, trong giai đoạn này Thành phố ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt khi văn hoá đọc từ chỗ chủ yếu tuyên truyền đã trở thành thói quen thực chất, đặc biệt trong nhóm học sinh, sinh viên và thanh thiếu nhi. Các không gian đọc S.Hub và S.Hub Kids thu hút hàng ngàn lượt mỗi ngày; hệ thống trực tuyến vận hành 24/7 với bình quân 10.000 - 12.000 lượt truy cập/ngày.

Chú thích ảnh
Độc giả trong một buổi giao lưu về văn hóa đọc tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Hoạt động phục vụ cộng đồng tiếp tục mở rộng qua hệ thống xe thư viện lưu động. Riêng năm 2024, 7 xe đã thực hiện 42 chuyến, phục vụ hơn 26.000 lượt người tại vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp và các cơ sở giáo dục đặc thù. Trước thời điểm sáp nhập, tỷ lệ tiếp cận thư viện tại các địa phương khá cao: Bà Rịa -Vũng Tàu đạt 80% học sinh, sinh viên; Bình Dương đạt 75 - 80%, trong khi khu vực nông thôn, khó khăn đạt khoảng 22%.

Ở mảng chuyển đổi số, TP Hồ Chí Minh ghi nhận bước bứt phá mạnh. Lượt truy cập trực tuyến tăng từ 3,02 triệu (2021) lên 13,8 triệu chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025; thư viện điện tử vượt 21 triệu lượt tra cứu. Khoảng 6 triệu trang tài liệu đã được số hoá; hệ thống liên thông Emiclib, thẻ thư viện dùng chung, tra cứu mã QR và thanh toán ví điện tử được triển khai đồng bộ. Thành phố từng được trao Giải thưởng Chuyển đổi số năm 2023.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế như thói quen đọc chưa bền vững, cơ sở vật chất tại một số điểm đọc xuống cấp và sự chênh lệch trong khả năng tiếp cận giữa các nhóm dân cư.

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo thành phố tặng hoa và bằng khen cho các cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp cho Đề án phát triển văn hóa đọc.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu kiện toàn mạng lưới điểm đọc; đẩy mạnh số hoá và liên thông dữ liệu; tăng cường hoạt động khuyến đọc cho thanh thiếu nhi; mở rộng xã hội hoá và hợp tác quốc tế; đồng thời nâng cao phối hợp giữa thư viện - nhà trường - đoàn thể, hướng tới nền tảng bền vững cho văn hoá đọc trong cộng đồng.

Tin ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Lời nguyền trở lại, ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ đổi chủ

Bộ phim “Practical Magic 2” (tựa Việt: “Bùa yêu: Bí mật gia tộc”) của hãng Warner Bros. đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua, chấm dứt 6 tuần liên tiếp đứng đầu của “Spider-Man: Brand New Day” (tựa Việt: “Người Nhện: Khởi đầu mới”).

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Khi Gen Z tự dựng sân khấu để kể câu chuyện của mình

Không chỉ có trường lớp, kỳ thi, nhóm học sinh Hà Nội đã chọn âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo và ánh sáng sân khấu để kể câu chuyện tuổi trẻ. Qua GALA HAT 2026 với chủ đề “Sử ký PrimaVera”, các bạn trẻ mang đến chương trình nghệ thuật, trải nghiệm biến ý tưởng thành sản phẩm.

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Sắc màu Trung thu phố cổ Hà Nội

Những chiếc đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tò he, đầu sư tử, tiếng trống và sắc màu rực rỡ của phố Hàng Mã đang đưa không khí Trung thu trở lại giữa lòng khu phố cổ Hà Nội. 

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Mở rộng không gian bảo tàng trên môi trường số

Từ ứng dụng thuyết minh đa phương tiện, không gian triển lãm trực tuyến đến số hóa hiện vật và công nghệ tương tác, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đang từng bước mở rộng không gian tiếp cận di sản, đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.