Thủ tướng Ukraine từ chức

Thủ tướng Ukraine Oleksiy Goncharuk đã quyết định từ chức sau 6 tháng đảm nhiệm cương vị này và một trong số các Phó Thủ tướng đương nhiệm sẽ thay thế nhà lãnh đạo trẻ này. Một số nghị sĩ Quốc hội Ukraine ngày 3/3 đã công bố thông tin trên. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Ukraine Oleksiy Honcharuk. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ievgenia Kravtchuk, các nghị sĩ trong đảng Phụng sự Nhân dân của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã được thông báo về việc ông Goncharuk từ chức trong cuộc họp với Tổng thống Zelensky. Bà Kravtchuk cho biết thêm tại cuộc họp này, ông Zelensky cũng đề xuất bổ nhiệm ông Denys Chmygal, một trong số các Phó thủ tướng đương nhiệm, thay thế ông Goncharuk. Có 2 nghị sĩ khác cũng đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết một số người đứng đầu các bộ chủ chốt như Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng cũng có sự thay đổi. 

Được sự tín nhiệm của Tổng thống Zelensky, ông Goncharuk vào tháng 8/2019, đã trở thành Thủ ướng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine khi được bổ nhiệm giữ chức vụ này ở tuổi 35. Tuy nhiên, đến tháng 1/2020, ông Goncharuk đã đệ đơn từ chức song không được Tổng thống Zelensky chấp thuận. Mặc dù lý do ông Goncharuk từ chức không được đề cập, song từ sau khi ông Goncharuk đệ đơn từ chức hồi tháng 1, đảng Phụng sự Nhân dân của Tổng thống Zelensky vẫn luôn chỉ trích cách thức điều hành của chính phủ dưới thời ông Goncharuk.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.