Thủ tướng Ukraine thảo luận đảm bảo an ninh với Đặc phái viên Mỹ

Thủ tướng Ukraine Yuliia Svyrydenko ngày 24/8 cho biết bà đã có cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg, tại thủ đô Kiev để trao đổi về các biện pháp bảo đảm an ninh.
Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Kiev, Ukraine ngày 20/12/2024. Ảnh minh họa: AA/TTXVN

Trên ứng dụng tin nhắn Telegram, Thủ tướng Svyrydenko viết: "Cuộc thảo luận không chỉ tập trung vào khía cạnh quân sự mà còn bao gồm vấn đề ổn định chính trị và năng lực kinh tế".

Cũng theo bà Svyrydenko, hai bên cũng đã đề cập về các nguồn khoáng sản chiến lược và tài sản công nghiệp tại những khu vực hiện không còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Việc hợp pháp hóa hoạt động khai thác hoặc thương mại những nguồn khoáng sản và tài sản công nghiệp này, vì thế, sẽ là không thể.

Trong diễn biến khác liên quan, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/8 thông báo nước này và Ukraine đã tiến hành trao đổi 146 người của mỗi bên, bao gồm cả tù binh và dân thường, thông qua vai trò trung gian của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Đây là đợt trao đổi mới nhất trong loạt cuộc trao đổi giữa hai bên trong năm nay.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, những quân nhân được Ukraine trao trả hiện đang ở Belarus để được chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý trước khi về Nga tiếp tục điều trị phục hồi. 

Các cuộc trao đổi này là kết quả sau 3 vòng đàm phán giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, lần lượt vào các tháng 5, 6 và 7 vừa qua.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.