Thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản hội đàm "chớp nhoáng"

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc trao đổi "chớp nhoáng" bên lề Hội nghị Cấp cao Đông Á tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Thủ tướng Trung Quốc và Nhật Bản hội đàm "chớp nhoáng" ảnh 1

Cuộc gặp ngày 1/1 giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, ngày 23/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã xác nhận thông tin trên. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Hồng Lỗi cho biết, tại cuộc trao đổi, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng hai nước gần đây đã chứng kiến sự cải thiện trong quan hệ song phương, song đà cải thiện vẫn mong manh. Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi phía Nhật Bản nỗ lực hơn để góp phần củng cố sự hiểu biết lẫn nhau và tạo điều kiện để cải thiện và thúc đẩy phát triển quan hệ giữa hai nước.Trong khi đó, hãng tin Kyodo dẫn lời Thủ tướng Abe nói rằng ông đã có các cuộc trao đổi tốt đẹp với ông Lý Khắc Cường tại Seoul (Hàn Quốc) hồi đầu tháng này và tin rằng "bầu không khí của mối quan hệ song phương đang cải thiện rõ rệt".Ngày 1/11 vừa qua, ông Abe và ông Lý Khắc Cường cùng Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã tiến hành hội đàm tại Seoul, động thái được xem là dấu hiệu cải thiện quan hệ giữa ba nước láng giềng vốn căng thẳng do những bất đồng liên quan đến lịch sử và tranh chấp lãnh thổ. Ba nhà lãnh đạo đã nhất trí khôi phục các cuộc hội đàm thượng đỉnh ba bên hàng năm.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.